Khánh Hòa công bố 144 hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa trong năm 2021

NHIỆT BĂNG |

Ngày 29.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao năm 2021.

Du lich Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá năm 2021. Ảnh: Nhiệt Băng
Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá năm 2021. Ảnh: Nhiệt Băng

Theo đó, chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao được xây dựng bao gồm 114 hoạt động, sự kiện diễn ra trong năm 2021 và tập trung vào 4 thời điểm chính trong năm, gồm: Dịp lễ 30.4 và 1.5 gắn với Lễ hội Am Chúa và Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2021 (từ ngày 12.4.2021 - 4.5.2021); Du lịch hè Nha Trang (tháng 6 và tháng 7.2021); Dịp Quốc khánh 2/9; Lễ hội chào năm mới 2022 (Tết Dương lịch, từ ngày 24.12.2021 - 31.12.2021) và các hoạt động, sự kiện tổ chức thường xuyên, theo định kỳ.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, các hoạt động, sự kiện được tổ chức quy mô, chất lượng, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đồng thời thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc, trải dài trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tất cả được gắn kết, tiếp nối nhau để tạo nên những chuỗi sự kiện sôi động, ý nghĩa nhằm phục vụ nhân dân và góp phần thu hút du khách đến với Nha Trang, Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tháng 4, tháng 5 với "Hành trình huyền thoại Mẹ xứ sở Thiên Y A Na" sẽ giúp du khách khám phá văn hóa mang đậm bản sắc của vùng đất xứ Trầm Hương như: lễ hội Am Chúa, Lễ hội Tháp Bà Ponagar, cuộc thi "Check in Nha Trang - Khánh Hòa", ẩm thực đường phố, chương trình biểu diễn nghệ thuật "Huyền thoại Thiên Y Ana"...

Các hoạt động trong dịp hè với chủ đề "Nha Trang - Chào hè 2021" với nhiều chương trình như chương trình nghệ thuật khai mạc mùa du lịch hè; chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian "Khánh Hòa - Những sắc màu văn hóa"; Tuần lễ thời trang Biển và Cuộc sống; Lễ hội Yến sào Khánh Hòa; Liên hoan các ban nhạc "Thanh âm trên cánh sóng"; Liên hoan các nhóm nhảy "Vũ điệu sắc trẻ"; ra mắt mô hình Food Truck...

Mùa thu sẽ có chương trình "Nha Trang - Mùa thu lại về" với 8 hoạt động lễ Quốc khánh, trưng bày nghệ thuật gốm Chăm, biểu diễn nghệ thuật đường phố...

Vào dịp lễ hội chào năm mới 2022 sẽ có 11 sự kiện, hoạt động đặc sắc như Chương trình nghệ thuật "Lung linh sắc màu Nha Trang", Lễ hội ẩm thưc, Lễ hội đếm ngược chào năm mới năm 2022... hứa hẹn mang đến không khí náo nhiệt, sôi động và đầy hấp dẫn cho nhân dân và du khách khi chọn Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến tham quan du lịch vào dịp cuối năm 2021.

Năm 2021, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách, trong đó chủ lực là thị trường khách nội đia. Tổng doanh thu ước tính đạt khoảng 17.500 tỉ đồng

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Sự kiện “Hội Xuân Di sản”

Loan Thanh |

Diễn ra trong 3 ngày từ 2 - 4.4.2021 tại con đường lễ hội thuộc khu đô thị du lịch Halong Marina, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, sự kiện “Hội Xuân Di sản” do Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với tập đoàn BIM Group và các đơn vị tổ chức. Sự kiện hội tụ các miền văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh từ miền núi - biên giới, lịch sử - tâm linh đến biển đảo và cộng đồng.

Không dựa hẳn vào mũi nhọn kinh tế du lịch

An Thượng |

Sau thời gian dài bị khủng hoảng về công tác tổ chức, cán bộ khi hàng loạt lãnh đạo bị vướng vào lao lý, kỷ luật, thanh tra... vì liên quan đến các vụ án đất đai, rồi tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, năm 2020 Đà Nẵng chịu kết quả tăng trưởng kinh tế âm đến 10%. Đà Nẵng chỉ hoàn thành 3 trong 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thậm chí, kinh tế của Đà Nẵng đã bị kéo ngược về 3 năm trước.

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Sự kiện “Hội Xuân Di sản”

Loan Thanh |

Diễn ra trong 3 ngày từ 2 - 4.4.2021 tại con đường lễ hội thuộc khu đô thị du lịch Halong Marina, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, sự kiện “Hội Xuân Di sản” do Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với tập đoàn BIM Group và các đơn vị tổ chức. Sự kiện hội tụ các miền văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh từ miền núi - biên giới, lịch sử - tâm linh đến biển đảo và cộng đồng.

Không dựa hẳn vào mũi nhọn kinh tế du lịch

An Thượng |

Sau thời gian dài bị khủng hoảng về công tác tổ chức, cán bộ khi hàng loạt lãnh đạo bị vướng vào lao lý, kỷ luật, thanh tra... vì liên quan đến các vụ án đất đai, rồi tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, năm 2020 Đà Nẵng chịu kết quả tăng trưởng kinh tế âm đến 10%. Đà Nẵng chỉ hoàn thành 3 trong 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thậm chí, kinh tế của Đà Nẵng đã bị kéo ngược về 3 năm trước.

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.