Khánh Hòa: Chủ căn chòi bị phạt 55 triệu đồng được miễn nộp phạt

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho ông Phạm Văn Khoát được miễn nộp tiền xử phạt đối với công trình (căn chòi) được cho vi phạm số tiền 55 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đối thoại với ông Phạm Văn Khoát (ở 404/11/12 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang; đăng ký thường trú 426A Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang).

Tại buổi đối thoại, ông Khoát đề nghị thu hồi và hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm chính số 315 (ngày 10.2.2020) với số tiền 55 triệu đồng của UBND tỉnh Khánh Hòa vì quá trình lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định trên là không đúng, trái thẩm quyền.

Căn chòi của ông Phạm Văn Khoát. Ảnh: Nhiệt Băng
Căn chòi của ông Phạm Văn Khoát. Ảnh: Nhiệt Băng

Tuy vậy, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho rằng, cơ quan này nhận thấy, việc UBND xã Phước Đồng lập biên bản vi phạm hành chính và trình UBND TP Nha Trang để tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm chính số 315 (ngày 10.2.2020) là đúng trình tự, thẩm quyền và đúng quy định.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ý kiến: "Mặc dù quá trình lập biên bản vi phạm hành chính của UBND xã Phước Đồng vần còn một số nội dung thiếu sót nhưng các thiết sót này không làm ảnh hưởng đến việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không làm thay đổi bản chất về hành vi vi phạm trật tự xây dựng của ông Khoát".

Sau đó, ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, xét hoàn cảnh gia đình và đối chiếu các hồ sơ người có công với cách mạng của ông Khoát (vợ chồng ông Khoát đều là thương binh hạng A 4/4, bị phơi nhiễm chất độc hóa học do tham gia kháng chiến, gia đình khó khăn về kinh tế), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất miễn số tiền phạt 55 triệu đồng đối với ông Khoát; giao UBND TP. Nha Trang tham mưu trình UBND tỉnh quyết định miễn tiền xử phạt theo quy định trước ngày 5.12.2020. Riêng đối với việc khắc phục hậu quả công trình xây dựng vi phạm, đề nghị ông Khoát nghiêm túc chấp hành theo quy định.

Trước đó, ngày 10.2, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định 315 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khoát với mức phạt 55 triệu đồng (lý do là xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt).

Không đồng ý nội dung quyết định này, ông Khoát đã có đơn khiếu nại yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, hủy bỏ quyết định xử phạt để đảm bảo lợi ích hợp pháp cho gia đình. Tuy nhiên chờ mãi, ông vẫn không thấy Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, không có quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Ông Khoát yêu cầu TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên buộc Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phải chấm dứt hành vi không giải quyết theo luật định và yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh này ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của Luật Khiếu nại để có căn cứ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Hiến pháp và pháp luật.

Biên bản vi phạm hành chính do 2 cán bộ quản lý đô thị của UBND xã Phước Đồng (gồm các ông lập vào ngày 10.1.2020 đối với công trình của ông Khoát xác định kết cấu gồm, trụ gỗ, vách tôn, bạt, mái tôn (diện tích 3x6m). Biên bản này không có chữ ký của ông Khoát.

Khi bị thu hồi gần 5.000m2 đất tại TP Nha Trang cho Công ty TNHH Hoàn Cầu làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, ông Khoát chỉ được bồi thường hơn 18 triệu đồng. Cho rằng giá bồi thường quá thấp, ông Khoát không nhận số tiền bồi thường này.

Theo ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, hiện nay diện tích khu đất mà gia đình ông Khoát xây dựng công trình thuộc quy hoạch Khu du lịch và giải trí Nha Trang, được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1172 (ngày 13.5.2015) về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2000) Khu du lịch và giải trí Nha Trang.

Đáng chú ý, ông Khoát lại chưa nhận được quyết định thu hồi đất và ông đã khiếu nại về việc thu hồi này trong nhiều năm qua.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

15 biệt thự vượt tầng gợi nhớ cái chòi bị xử phạt 55 triệu đồng

Lê Thanh Phong |

Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang được quy hoạch 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng 40 - 60%, chiều cao tối đa 3 tầng. Thế nhưng, lại có 22 lô xây dựng sai phạm với mật độ 80-100%, chiều cao từ 5 - 8 tầng.

Bị chủ căn chòi khởi kiện, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản gửi Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đề nghị xét xử vắng mặt, đồng thời giải thích lý do dẫn đến việc bị ông Phạm Văn Khoát (chủ căn chòi bị xử phạt 55 triệu đồng) khởi kiện ra tòa.

Xử phạt chủ chòi 55 triệu đồng: Dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ra toà

Nhiệt Băng |

Ngày 26.5, ông Phạm Văn Khoát (chủ căn chòi tạm bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 55 triệu đồng ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang) đã nộp đơn khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra TAND tỉnh này. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

15 biệt thự vượt tầng gợi nhớ cái chòi bị xử phạt 55 triệu đồng

Lê Thanh Phong |

Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang được quy hoạch 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng 40 - 60%, chiều cao tối đa 3 tầng. Thế nhưng, lại có 22 lô xây dựng sai phạm với mật độ 80-100%, chiều cao từ 5 - 8 tầng.

Bị chủ căn chòi khởi kiện, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản gửi Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đề nghị xét xử vắng mặt, đồng thời giải thích lý do dẫn đến việc bị ông Phạm Văn Khoát (chủ căn chòi bị xử phạt 55 triệu đồng) khởi kiện ra tòa.

Xử phạt chủ chòi 55 triệu đồng: Dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ra toà

Nhiệt Băng |

Ngày 26.5, ông Phạm Văn Khoát (chủ căn chòi tạm bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 55 triệu đồng ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang) đã nộp đơn khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra TAND tỉnh này.