Khánh Hòa chốt thời gian khai giảng năm học mới

Hữu Long |

Chiều 23.8, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Tỉnh Khánh Hòa thống nhất thời gian tựu trường và ngày khai giảng của tất cả các cấp học vào ngày 10.9; tổ chức khai giảng vào ngày 13.9.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện việc tựu trường và khai giảng theo tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh của từng địa phương nhưng phải đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, dự kiến có ít nhất 35 tuần thực học; học kỳ I có 18 tuần, bắt đầu từ ngày 13.9.2021 và kết thúc trước ngày 16.1.2022; học kỳ II có 17 tuần, bắt đầu từ ngày 17.1.2022 và kết thúc trước ngày 29.5.2022.

Riêng đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần); tùy tình hình, điều kiện cụ thể của từng đơn vị kết thúc học kỳ I trước ngày 2.1.2022 và kết thúc học kỳ II trước ngày 22.5.2022.

Tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ kết thúc năm học trước ngày 5.6.2022.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30.6.2022; hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 trước ngày 31.7.2022.

Riêng thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tính đến ngày 23.8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.511 trường hợp mắc COVID-19. Thành phố Nha Trang là địa phương có số người mắc bệnh nhiều nhất với 3.192 người. Tiếp theo là thị xã Ninh Hòa với 1.663 người mắc bệnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Triển khai tiêm vaccine cho công nhân, Khánh Hòa tổ chức xe lưu động tiêm vaccine đến các doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện “3 tại chỗ”.

Hơn 1.000 công nhân đầu tiên ở Khánh Hòa được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phương Linh |

Sau nhiều ngày mong đợi, hôm nay 14.8 hơn 1.000 công nhân đầu tiên ở Khánh Hòa bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là những công nhân lao động tình nguyện gác lại cuộc sống bình thường bên gia đình bước vào nhà máy cùng nhau "3 tại chỗ", quyết không để dừng tiếng máy, giữ vững vùng xanh sản xuất để tạo sức bật cho nền kinh tế sau đại dịch.

Khánh Hòa đổi mới chi trả trợ cấp BHXH, lương hưu trong thời điểm dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 14.8, BHXH tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Bưu điện tỉnh về việc chi trả trợ cấp BHXH hàng tháng, lương hưu tháng 9 - 10.2021 và thực hiện chuyển đổi sang phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Triển khai tiêm vaccine cho công nhân, Khánh Hòa tổ chức xe lưu động tiêm vaccine đến các doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện “3 tại chỗ”.

Hơn 1.000 công nhân đầu tiên ở Khánh Hòa được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phương Linh |

Sau nhiều ngày mong đợi, hôm nay 14.8 hơn 1.000 công nhân đầu tiên ở Khánh Hòa bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là những công nhân lao động tình nguyện gác lại cuộc sống bình thường bên gia đình bước vào nhà máy cùng nhau "3 tại chỗ", quyết không để dừng tiếng máy, giữ vững vùng xanh sản xuất để tạo sức bật cho nền kinh tế sau đại dịch.

Khánh Hòa đổi mới chi trả trợ cấp BHXH, lương hưu trong thời điểm dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 14.8, BHXH tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Bưu điện tỉnh về việc chi trả trợ cấp BHXH hàng tháng, lương hưu tháng 9 - 10.2021 và thực hiện chuyển đổi sang phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.