Khánh Hòa: Chia lịch học theo ngày, học sinh ngồi cách nhau 1m

Phương Linh |

Hơn 28.000 học sinh Khánh Hòa sẽ trở lại lớp từ tháng 5. Tuy nhiên học sinh đi học trường phải bố trí lệch giờ, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Ngày 27.4, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề xuất phương án cho học sinh đi học trở lại trình UBND tỉnh.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh này học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp, trung tâm ngoại ngữ tin học, trung tâm hoạt động giáo dục kỹ năng sống sẽ đi học trở lại từ ngày 4.5.

Riêng trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 11.5. Và tổ chức ăn bán trú cùng ngày. Việc tổ chức học sinh đi học trở lại trường thực hiện giãn phòng học, bố trí lệch giờ học, giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc.

Cụ thể cấp tiểu học có trên 30 em sẽ bố trí 2 nhóm học sáng và chiều. Đối với trường học một buổi/ ngày thì chia học ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Đối với các lớp dưới 30 học sinh trường bố trí các em ngồi giãn tối thiểu 1m và tổ chức dạy bình thường.

Cấp trung học cơ sở và phổ thông chia học 2 nhóm học thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 3, thứ 5, thứ 7.

Cùng với việc tổ chức lịch học phù hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng dịch bệnh COVID-19 đến học sinh, phụ huynh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Để không mất điểm đáng tiếc với môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nhận định của thầy giáo Nguyễn Ngọc Anh, với tâm lí chủ quan, học sinh dễ mất điểm một cách đáng tiếc ở những câu lý thuyết trong đề thi.

Ngày đầu đi học lại ở Long An: Chia đôi lớp học, mở 4 lối vào trường

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19, sáng 27.4, gần 41.000 học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 ở tỉnh Long An đã đi học lại.

Hà Nội tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến

Bích Hà |

Ngày 27.4, Sở GDĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động chương trình “Máy tính cho em” nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tham gia học tập trực tuyến.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Để không mất điểm đáng tiếc với môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nhận định của thầy giáo Nguyễn Ngọc Anh, với tâm lí chủ quan, học sinh dễ mất điểm một cách đáng tiếc ở những câu lý thuyết trong đề thi.

Ngày đầu đi học lại ở Long An: Chia đôi lớp học, mở 4 lối vào trường

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19, sáng 27.4, gần 41.000 học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 ở tỉnh Long An đã đi học lại.

Hà Nội tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến

Bích Hà |

Ngày 27.4, Sở GDĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động chương trình “Máy tính cho em” nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tham gia học tập trực tuyến.