Khánh Hòa: Cần nhiều chính sách cụ thể mạnh hơn hỗ trợ DN phục hồi

Phương Linh |

Ngày 24.12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đối thoại với doanh nghiệp (DN) năm 2021, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Gần 100 DN, nhà đầu tư tham gia đối thoại đã có nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh. Trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ cho DN phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đại diện nhiều DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kiến nghị tỉnh cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể về miễn, giảm, gia hạn thời hạn đóng tiền thuế, tiền thuê đất, kinh phí công đoàn, tiền điện, nước… cho các DN bị ảnh hưởng. Đặc biệt là các DN du lịch trong tỉnh 2 năm qua đã gần như không thể hoạt động vì dịch bệnh. Bên cạnh chính sách hỗ trợ tỉnh cũng cần điều chính lại một số quy định liên quan đến quy hoạch khu vực đậu, đỗ xe phù hợp. Bởi thực tế hiện nay khách du lịch giảm mạnh vì vậy quy định cấm đậu đỗ xe trong nội đô là gia tăng thêm chi phí trong điều kiện không cần thiết cho các DN và du khách khi đưa khách đến với Nha Trang- Khánh Hòa. Một số kiến nghị tỉnh cần sớm có khu quy hoạch sản xuất, chế biến nước mắm; xử lý vấn đề rác thải tại Khu công nghiệp Suối Dầu; đào tạo lao động; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp; quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao… cũng được các DN trao đổi thẳng thắn tại cuộc đối thoại.

Theo lãnh đạo Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa, đến 20.12 tổng số DN thành lập mới là 1.168 DN, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số vốn đăng ký là 10.988 tỉ đồng. Số DN quay trở lại hoạt động là 1.074 DN, tăng 66,77% so với  năm 2020. Số lượng DN đăng ký tạm ngừng hoạt động là 1.398 doanh nghiệp, tăng 11,39% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 320 doanh nghiệp, giảm 23,63% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 11.2021, tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 10.436 DN. Năm 2021, Khánh Hòa thu hút được 19 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.272,5 tỉ đồng, giảm so với năm 2020. Trước đối thoại, Sở đã tiếp nhận 115 ý kiến, kiến nghị của các DN. Đã có 89 kiến nghị đã được các Sở, ban, ngành liên quan giải quyết.

Ghi nhận và đánh giá cao những góp ý, kiến nghị của cộng đồng DN, nhà đầu tư, ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, DN, NLĐ đã đồng hành giữ vững mục tiêu chống dịch và phát triển. Ngay tại hội nghị nhiều kiến nghị của DN đã được lãnh đạo tỉnh tháo gỡ. Đồng thời giao các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương phải chủ động giải quyết kịp thời các kiến nghị của DN xây dựng các giải pháp, kế hoạch cụ thể về tạo điều kiện thuận lợi cho các DN phục hồi sản xuất, kinh doanh. “Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả DN đầu tư. Tôi cũng mong muốn các DN phát huy nội lực cùng với, chủ động vượt qua khó khăn để thúc đẩy sản xuất tăng trưởng” - ông Tuân nhấn mạnh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Tiếp sức 500 CNLĐ khó khăn, mất thu nhập do dịch COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa - Hàng trăm suất quà hỗ trợ CNLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao tận tay công nhân.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Rai gây mưa lớn ở Quảng Nam đến Khánh Hòa

AN AN |

Hồi 13h ngày 19.12, vị trí tâm bão số 9 Rai ở khoảng 14,0 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, cách Bình Định - Phú Yên khoảng 200km về phía đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 280km về phía đông nam.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Rai vẫn mạnh lên, cách Bình Định-Khánh Hòa 470km

AN AN |

Trong 6 giờ vừa qua, bão số 9 Rai di chuyển theo hướng tây bắc, cường độ mạnh thêm một cấp. Do ảnh hưởng của bão số 9, trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khánh Hòa: Tiếp sức 500 CNLĐ khó khăn, mất thu nhập do dịch COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa - Hàng trăm suất quà hỗ trợ CNLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao tận tay công nhân.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Rai gây mưa lớn ở Quảng Nam đến Khánh Hòa

AN AN |

Hồi 13h ngày 19.12, vị trí tâm bão số 9 Rai ở khoảng 14,0 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, cách Bình Định - Phú Yên khoảng 200km về phía đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 280km về phía đông nam.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Rai vẫn mạnh lên, cách Bình Định-Khánh Hòa 470km

AN AN |

Trong 6 giờ vừa qua, bão số 9 Rai di chuyển theo hướng tây bắc, cường độ mạnh thêm một cấp. Do ảnh hưởng của bão số 9, trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.