Khánh Hòa cách ly tại nhà một trường hợp trở về từ Chí Linh, Hải Dương

Phước Tín |

UBND phường Vĩnh Hòa, Nha Trang (Khánh Hòa) vừa yêu cầu một người trung niên thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 do trở về từ Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngày 1.2, UBND phường Vĩnh Hòa ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly 14 ngày tại nhà đối với anh N.V.T (sinh măm 1979, trú tại Chung cư Hoàng Quân, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa).

Quyết định thông tin, anh N.V.T đi Chí Linh (tỉnh Hải Dương) từ 16.1.2021 đến 30.1.2021 về lại Nha Trang.

Anh T phải thực hiện cách ly tại một phòng riêng hoặc cách ly với các thành viên khác trong nhà ở/nơi cư trú ít nhất 2m.

Anh T không được ra khỏi nhà ở/nơi cưu trú trong suốt thời gian cách ly.

Anh T được khuyến cáo hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình, người khác; thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang; đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ; tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần/ngày theo hướng dẫn của nhân viên y tế...

Anh T phải thông báo ngay cho nhân viên y tế được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau họng, khó thở.

UBND phường Vĩnh Hòa giao Tổ trưởng tổ 4 Đông Bắc, Ban điều hành Chung cư Hoàng Quân cùng công an khu vực phụ trách địa bàn có trách nhiệm quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cách ly của người được cách ly y tế.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho biết, cơ quan y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp trên. "Đến chiều nay (1.2) vẫn chưa có kết quả xét nghiệm" - bà Hà cho hay.

Phước Tín
TIN LIÊN QUAN

17 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Phạm Hiền |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phòng chống dịch bệnh, tính tới ngày 1.2 đã có 17 địa phương cho học sinh nghỉ học khi phát hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình...

Vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép

Lệ Hà |

Ngày 1.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trung Quốc: Số ca COVID-19 mới giảm xuống thấp nhất trong hơn 3 tuần

Phương Linh |

Dữ liệu công bố ngày 1.2 cho thấy, số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày của Trung Quốc hiện thấp nhất trong hơn 3 tuần.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

17 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Phạm Hiền |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phòng chống dịch bệnh, tính tới ngày 1.2 đã có 17 địa phương cho học sinh nghỉ học khi phát hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình...

Vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép

Lệ Hà |

Ngày 1.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trung Quốc: Số ca COVID-19 mới giảm xuống thấp nhất trong hơn 3 tuần

Phương Linh |

Dữ liệu công bố ngày 1.2 cho thấy, số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày của Trung Quốc hiện thấp nhất trong hơn 3 tuần.