Khánh Hòa bổ sung hơn 200 phòng cách ly y tế tập trung có trả phí

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định bổ sung số phòng cách ly y tế tập trung có trả phí tại Tòa nhà A8, khách sạn Golden Peak Resort& Spa - Cam Ranh (thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang) gồm 205 phòng cách ly, phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, hơn 200 phòng y tế cách ly tập trung nói trên được áp dụng đối với người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; người nhập cảnh mục đích ngoại giao, công vụ; thuyền viên; các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu cách ly tại khách sạn trên cơ sở có đơn đăng ký thực hiện cách ly y tế tập trung tại khách sạn và tự trả chi phí.

Cơ sở cách ly y tế tập trung thực hiện việc tiếp nhận, cách ly người nghi ngờ nhiễm COVID-19 đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Thời gian qua, tại Khánh Hòa có hàng chục khách sạn thực hiện việc cách ly y tế có trả phí dành cho đối tượng trên với số lượng hàng nghìn phòng. Danh sách khách sạn được cung cấp cho các công ty để lựa chọn điểm phù hợp để thực hiện cách ly y tế cho nhóm này.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Cách ly "hộ chiếu vaccine" 7 ngày, thận trọng nhưng phải mở cửa để làm ăn

Lê Thanh Phong |

Những người đã tiêm vaccine - theo cách nói của thời COVID-19 là "hộ chiếu vaccine" - muốn vào Việt Nam, họ sẽ rất ngại vì phải bị cách ly 14 ngày.

Giải tỏa “cơn khát” cho ngành Du lịch

NGUYÊN ANH |

Nếu mô hình du lịch cách ly khép kín được thực hiện thành công sẽ giúp giải quyết khó khăn cho ngành Du lịch nói riêng và tạo đà đẩy mạnh kinh tế nói chung.

Cách ly một người nhập cảnh trái phép về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

NGUYỄN ĐỘ |

Cách đây 5 ngày, Thương nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh thì bị công an ở đây bắt nhưng đã tìm cách trốn bằng ô tô về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - mới bị đưa đi cách ly. Qua test nhanh, Thương dương tính với ma túy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách ly "hộ chiếu vaccine" 7 ngày, thận trọng nhưng phải mở cửa để làm ăn

Lê Thanh Phong |

Những người đã tiêm vaccine - theo cách nói của thời COVID-19 là "hộ chiếu vaccine" - muốn vào Việt Nam, họ sẽ rất ngại vì phải bị cách ly 14 ngày.

Giải tỏa “cơn khát” cho ngành Du lịch

NGUYÊN ANH |

Nếu mô hình du lịch cách ly khép kín được thực hiện thành công sẽ giúp giải quyết khó khăn cho ngành Du lịch nói riêng và tạo đà đẩy mạnh kinh tế nói chung.

Cách ly một người nhập cảnh trái phép về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

NGUYỄN ĐỘ |

Cách đây 5 ngày, Thương nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh thì bị công an ở đây bắt nhưng đã tìm cách trốn bằng ô tô về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - mới bị đưa đi cách ly. Qua test nhanh, Thương dương tính với ma túy.