Khánh Hòa bắt đầu sống thích ứng an toàn với COVID-19, không chủ quan lơ là

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa xác định rõ quan điểm “sống thích ứng an toàn với COVID-19”, không được lơ là, bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 vào ngày 29.9.

Tại hội nghị, liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đánh giá, đến nay dịch bệnh cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Ninh cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, đặc biệt là các lực lượng ở tuyến đầu, các đồng chí ở cấp cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: TC
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: TC

Theo ông Nguyễn Hải Ninh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, áp dụng các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình một cách thận trọng, từng bước vững chắc và tỉ lệ tiêm phủ vaccine; đã xác định rõ quan điểm “sống thích ứng an toàn với COVID-19” từ ngày 1.9 và triển khai trên thực tế 2 giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội (giai đoạn 1 từ ngày 25.8- 8.9, giai đoạn 2 từ ngày 8.9 - 30.9).

Ông Nguyễn Hải Ninh cho rằng những kết quả đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19 mới chỉ mới là bước đầu, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là trong thời gian gần đây đã xuất hiện một số ca mắc mới có yếu tố phức tạp, có nguyên nhân xuất phát từ việc chủ quan trong công tác quản lý, ý thức của cán bộ, công chức và một bộ phận người dân.

Vì vậy, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe và ổn định đời sống nhân dân.

"Tỉnh ủy tiếp tục thống nhất quan điểm Sống thích ứng an toàn với COVID-19” kể từ ngày 1.10. Trong đó, lưu ý xây dựng các biện pháp áp dụng các giải pháp đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19; nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện 5K; nâng cao năng lực điều trị của hệ thống y tế; trang bị kỹ năng, nâng cao năng lực phản ứng của cơ quan chức năng, nhất là chính quyền cấp cơ sở khi có ca mắc mới; ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch COVID-19..." - ông Nguyễn Hải Ninh nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.

Khánh Hòa chi 177 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã hỗ trợ 92.132 người lao động tự do với tổng kinh phí hơn 177 tỉ đồng.

Khánh Hòa mở cửa nhưng không chủ quan, học sinh tới trường từ 15.10

Hữu Long |

Việc tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine là cơ sở để các giáo viên Khánh Hòa quay trở lại trường học vào ngày 15.10 tới đây. Đối với học sinh khi đến trường sẽ tuân thủ các quy định về phòng dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.

Khánh Hòa chi 177 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã hỗ trợ 92.132 người lao động tự do với tổng kinh phí hơn 177 tỉ đồng.

Khánh Hòa mở cửa nhưng không chủ quan, học sinh tới trường từ 15.10

Hữu Long |

Việc tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine là cơ sở để các giáo viên Khánh Hòa quay trở lại trường học vào ngày 15.10 tới đây. Đối với học sinh khi đến trường sẽ tuân thủ các quy định về phòng dịch.