Khánh Hòa: Bão số 12 đổ bộ, 1 tàu cá bị đánh chìm

Phương Linh |

Đến 8 giờ sáng 10.11 tại nhiều địa phương của Khánh Hòa bão số 12 bắt gây gió lớn kèm theo mưa to. Một tàu cá neo đậu tại khu vực phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) bị sóng đánh chìm.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, phó chủ tịch UBND Thành phố Nha Trang cho biết, do gió và sóng lớn khi bão số 12 vào sáng nay 10.11 một tàu cá KH 91739 TS bị đánh chìm tại khu vực biển thuộc địa bàn phương Vĩnh Trường. Riêng các tàu thuyền đang neo đậu tại cảng Hòn Rớ vẫn đang đảm bảo an toàn.

Một tàu cá của Khánh Hòa bị sóng lớn đánh chìm. Ảnh: Đức Anh
Một tàu cá của Khánh Hòa bị sóng lớn đánh chìm. Ảnh: Đức Anh

Bão số 12 có gió kèm theo mưa kéo dài từ 8h sáng đến nay khiến cây xanh tại một số tuyến đường bị gãy đổ, một số nhà dân bị tốc mái. Hiện thành phố đang tập trung tiếp tục đưa người dân khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bão di dời đến nơi an toàn.

Từ rạng sáng nay các lực lượng trên địa bàn thành phố Nha Trang xuống các vùng xung yếu đưa người dân đi sơ tán tránh bão số 12. Ảnh: Nguyễn Khánh
Từ rạng sáng nay các lực lượng trên địa bàn thành phố Nha Trang xuống các vùng xung yếu đưa người dân đi sơ tán tránh bão số 12. Ảnh: Nguyễn Khánh

Từ ngày 9.11, các lực lượng thành phố Nha Trang đã liên lạc, thông báo, hướng dẫn 3.082 tàu/768 thuyền viên vào nơi trú ẩn, khu neo đậu tránh trú bão. Trong đó neo đậu an toàn tại bến 2.362 phương tiện tàu thuyền, neo đậu ở các tỉnh 623 phương tiện tàu thuyền. 420 phương tiện thủy nội địa, tàu du lịch đã neo đậu, trú bão tại khu vực cảng Hòn Rớ.

Ghi nhận sau 3 giờ gió mưa quần thảo, bão số 12 gây đổ cây và đánh bay mái tôn của một số nhà dân trên địa bàn thành phố Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Khánh
Ghi nhận sau 3 giờ gió mưa quần thảo, bão số 12 gây đổ cây và đánh bay mái tôn của một số nhà dân trên địa bàn thành phố Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đến sáng nay Khánh Hòa vẫn còn 110 phương tiện hoạt động đánh bắt trên biển. Trong đó vùng biển Trường Sa 71 tàu/629 thuyền viên. Các tàu này đã neo đậu hoặc đánh bắt ở khu vực an toàn. Còn 39 tàu/343 thuyền viên đang đánh bắt khu vực biển từ Vũng tàu đến Kiên Giang.

Số tàu còn lại đã neo đậu tại bến và các vị trí an toàn. Trước đó, một tàu cá Bình Định BĐ 91388 TS và 13 thuyền viên trên đường về tránh bão bị hỏng máy, thả trôi cách đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 98 hải lý về phía Bắc-Tây Bắc.

Tàu kiểm ngư lai dắt tàu cá Bình Định bị nạn về đảo Trường Sa. Ảnh: CTV
Tàu kiểm ngư lai dắt tàu cá Bình Định bị nạn về đảo Trường Sa. Ảnh: CTV

Thuyền trưởng tàu cá phát tín hiệu đề nghị cứu nạn. Ngay trong đêm Tàu KN 463 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã cơ động lên đường đi ứng cứu. Đến sáng nay 10.11, Tàu KN 463 đã lai kéo tàu BĐ 91388 TS vào đảo Trường Sa an toàn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 12 càn quét Bình Định đến Ninh Thuận, giật cấp 10

Cát Tường - Nhật Huy |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 12 đổ bộ, Khánh Hòa và Phú Yên cây cối gãy đổ khắp nơi

Nhiệt Băng |

Bão số 12 đã đổ bộ vào Phú Yên, Khánh Hòa gây mưa lớn kèm theo gió giật mạnh tại các tỉnh này. Ghi nhận ban đầu, nhiều cây cối gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái...

Khánh Hòa ứng phó bão số 12, lo lắng nguy cơ sạt lở

Phương Linh |

Từ chiều 9.11, UBND tỉnh Khánh Hòa liên tiếp phát đi những cảnh báo yêu cầu tất cả các địa phương, người dân không được lơ là với bão số 12. Đặc biệt, địa phương nào nằm trong số 174 điểm có nguy cơ sạt lở phải di dời dân đến nơi an toàn trước 18 giờ hôm nay.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 càn quét Bình Định đến Ninh Thuận, giật cấp 10

Cát Tường - Nhật Huy |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 12 đổ bộ, Khánh Hòa và Phú Yên cây cối gãy đổ khắp nơi

Nhiệt Băng |

Bão số 12 đã đổ bộ vào Phú Yên, Khánh Hòa gây mưa lớn kèm theo gió giật mạnh tại các tỉnh này. Ghi nhận ban đầu, nhiều cây cối gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái...

Khánh Hòa ứng phó bão số 12, lo lắng nguy cơ sạt lở

Phương Linh |

Từ chiều 9.11, UBND tỉnh Khánh Hòa liên tiếp phát đi những cảnh báo yêu cầu tất cả các địa phương, người dân không được lơ là với bão số 12. Đặc biệt, địa phương nào nằm trong số 174 điểm có nguy cơ sạt lở phải di dời dân đến nơi an toàn trước 18 giờ hôm nay.