Khánh Hòa: 45 du khách đang mắc kẹt trên núi Tà Giang

Phương Linh |

Chiều 30.11, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết: Một đoàn du khách đi du lịch khám phá tự phát cùng với người dân địa phương đang mắc kẹt trên núi Tà Giang (thuộc địa phận xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn).

Theo ông Nhuận, đoàn có 45 người trong đó đa số là ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia tour Trekking Tà Giang.

“Từ sáng 30.11 chúng tôi nhận được thông tin về đoàn du khách bị kẹt trên núi. Theo lịch trình thì thời điểm này có thể đoàn đã dừng cắm trại ở khu vực trại bò. Đây là địa điểm như một bình nguyên có trại nuôi bò rất lớn của người dân nên nếu kẹt lại đây có thể an toàn. Chỉ lo thiếu lương thực.

Nước Suối Đá dâng cao chia cắt đoàn cứu hộ tiếp tế không thể qua để đến trại bò. Ảnh: Nguyễn Nhuận
Nước Suối Đá dâng cao chia cắt đoàn cứu hộ tiếp tế không thể qua để đến trại bò. Ảnh: Nguyễn Nhuận

Huyện Khánh Sơn đã tổ chức đội cứu hộ 5 người đưa lương thực, thực phẩm tiếp cận khu vực các du khách mắc kẹt nhưng nước qua Suối Đá rất lớn nên không thể vào được. Liên lạc khu vực này không có sóng”- ông Nhuận nói.

Trước đó, một đoàn du khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi xe khách đến Khánh Sơn. Sáng 28.11, đoàn 45 người bắt đầu khởi hành từ 5 giờ sáng đi Tà Giang. Thời tiết ở Khánh Sơn thời điểm đó có mưa nhỏ. Theo lịch trình đến tối 28.11 sẽ dừng ở khu trại bò và ngày 29 về lại.

Tà Giang là điểm đến mới nổi hơn 1 năm nay của Khánh Sơn, thu hút đông du khách tìm đến khám phá. Đa số là tour tự phát do một số người dân địa phương kết hợp với nhóm du lịch phượt tổ chức. Khu vực này được khuyến cáo không nên đi vào mùa mưa.

Theo ông Nhuận, “có thể trên thấy trời mưa lớn nước Suối Đá dâng cao nên các du khách này ở lại. Chúng tôi đang kiến nghị tỉnh điều quân đội và trang thiết bị thông tin liên lạc để tiếp cận những người này. Nếu 1-2 ngày nữa trời không mưa nước suối xuống thì có thể thông đường tiếp cận được”.
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Nước lũ ồ ạt đổ về, cuốn trôi cả cầu treo cùng 2 du khách

Lưu Hoàng |

4 du khách khi du lịch khám phá rừng ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thì bị nước lũ đổ về bất ngờ, cuốn trôi. 2 người mất tích, 2 người khác may mắn bám vào được cành cây.

Du khách mê mẩn với mùa hoa lau trắng đường tuần tra biên giới

Nguyễn Hùng |

Từ tháng 10, dọc trên tuyến đường biên giới huyện Bình Liêu – được ví như "Sa Pa của Quảng Ninh" – trắng một màu hoa lau. Cung đường ấy khúc khuỷu, gập ghềnh, uốn lượn hàng chục km trên vùng đồi núi cao khoảng 1.000m so với mặt nước biển khiến nơi đây từ lâu đã trở thành một điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn với du khách thập phương, nhất là với dân “phượt”.

Tổng cục QLTT có "kênh" tiếp nhận mọi phản ánh của du khách

Cường Ngô |

Ngày 30.10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương và Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) về giới thiệu ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lâm Đồng: Nước lũ ồ ạt đổ về, cuốn trôi cả cầu treo cùng 2 du khách

Lưu Hoàng |

4 du khách khi du lịch khám phá rừng ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thì bị nước lũ đổ về bất ngờ, cuốn trôi. 2 người mất tích, 2 người khác may mắn bám vào được cành cây.

Du khách mê mẩn với mùa hoa lau trắng đường tuần tra biên giới

Nguyễn Hùng |

Từ tháng 10, dọc trên tuyến đường biên giới huyện Bình Liêu – được ví như "Sa Pa của Quảng Ninh" – trắng một màu hoa lau. Cung đường ấy khúc khuỷu, gập ghềnh, uốn lượn hàng chục km trên vùng đồi núi cao khoảng 1.000m so với mặt nước biển khiến nơi đây từ lâu đã trở thành một điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn với du khách thập phương, nhất là với dân “phượt”.

Tổng cục QLTT có "kênh" tiếp nhận mọi phản ánh của du khách

Cường Ngô |

Ngày 30.10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương và Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) về giới thiệu ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn.