Trong những năm qua tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chính sách quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp.
Ngày 8.3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo của tỉnh nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cho biết, trong những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chính sách quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ. Toàn tỉnh hiện có 1 nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh là 9/54 đại biểu (chiếm 16,67%). Ở cấp huyện tỷ lệ nữ đại biểu HĐND chiếm 21,71% ( 66/304 đại biểu) và cấp xã 974/3.604 đại biểu (chiếm 27,03%).
Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, cán bộ nữ trong Ban Thường vụ và cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, có 7 nữ/50 ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (chiếm 14%); cấp huyện có 58 nữ/309 Ủy viên Ban Chấp hành (chiếm 19%), có 16 nữ/89 Ủy viên Ban Thường vụ (chiếm 18%); cấp xã có 550 nữ/1.826 Ủy viên Ban Chấp hành (chiếm 30%).
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chú trọng trong công tác tiếp nhận, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực cho nữ cán bộ.
Tại buổi tọa đàm, 73 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh cùng nhau chia sẻ những giải pháp thiết thực nhằm góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.