Khẩn trương xử lý tình trạng cháy nhiều ngày tại bãi rác chung huyện Lâm Hà

Thế Yên |

UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà, UBND thị trấn Đinh Văn khẩn trương xử lý tình trạng cháy nhiều ngày tại bãi rác của huyện.

Nhiều ngày qua, bãi rác tập trung thuộc tổ dân phố Xoan, thị trấn Đinh Văn rộng hơn 5ha bốc cháy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Hiện nay, đám cháy tạm thời được khống chế.

UBND huyện Lâm Hà yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà (đơn vị quản lý bãi rác tập trung) cắt cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi tại bãi rác để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và dập tắt ngay các đám cháy khi có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà có trách nhiệm trao đổi, làm việc với một số người dân nhặt ve chai tại khu vực bãi rác để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở không đốt rác tại bãi. Nếu người dân cố tình không chấp hành thì phối hợp với UBND thị trấn Đinh Văn để lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Ban quản lý trên thực hiện vận chuyển, thu gom, chôn lấp rác tại bãi rác đảm bảo vệ sinh môi trường; kịp thời có các giải pháp để hạn chế mùi hôi, khí thải và nước rỉ rác phát sinh tại bãi rác, không để gây ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Đinh Văn theo dõi, tham mưu UBND huyện yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Lâm Hà thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án Khu tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Lâm Hà.

UBND huyện Lâm Hà cũng đề nghị Công ty TNHH Môi trường Lâm Hà chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư đảm bảo vượt hoặc đúng tiến độ để đưa dự án đi vào hoạt động, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực.

Theo ông Lưu Đức Nam - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà, nguyên nhân vụ cháy do một số người dân nhặt ve chai đã lén lút đốt rác thu nhặt sắt vụn. Việc này đơn vị không thể giám sát thường xuyên nên đã để xảy ra việc bãi rác bốc cháy.

Một hộ dân sống gần vị trí bãi rác cho biết, bãi rác này đã cháy nhiều lần trong năm 2020, mỗi lần cháy kéo dài từ 1 tuần tới 3 tuần, mùi hôi khét bốc lên khó chịu.

Trước đó, huyện Lâm Hà đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực xây nhà máy xử lý rác hiện đại ngay trên vị trí bãi rác cũ.

Dự án này có tên “Khu tái chế xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn huyện Lâm Hà” do Công ty TNHH môi trường Lâm Hà làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư ngày 17.11.2020 với công suất xử lý rác tối đa 190 tấn/ngày/đêm, tổng mức đầu tư 103 tỉ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác tới hết quý 2.2022 đi vào hoạt động.

Thế Yên
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm

Song An |

Một bãi rác tự phát được hình thành khoảng 2- 3 năm trở lại đây tại khu vực suối Nậm Núa, thuộc địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã không chỉ khiến môi trường ô nhiễm, mất mĩ quan nông thôn mà còn gây bức xúc cho nhiều hộ dân ở các khu vực lân cận.

Thẩm định bãi rác 3 tháng, mở trường mầm non 2 năm chưa xong thủ tục

Anh Đào |

Thủ tục bán con gà còn lâu hơn nuôi con gà - Đây là cách nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2017 trong quyết tâm kiên định gỡ vướng, tháo rào.

Đà Nẵng: Ai đứng sau đoàn xe tải chở chất thải "lạ", gây rối ở bãi rác

Hữu Long |

Trước thông tin đoàn xe tải chở chất thải “lạ” xông vào bãi rác Khánh Sơn rồi gây rối, Sở TNMT cùng Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điện Biên: Dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm

Song An |

Một bãi rác tự phát được hình thành khoảng 2- 3 năm trở lại đây tại khu vực suối Nậm Núa, thuộc địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã không chỉ khiến môi trường ô nhiễm, mất mĩ quan nông thôn mà còn gây bức xúc cho nhiều hộ dân ở các khu vực lân cận.

Thẩm định bãi rác 3 tháng, mở trường mầm non 2 năm chưa xong thủ tục

Anh Đào |

Thủ tục bán con gà còn lâu hơn nuôi con gà - Đây là cách nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2017 trong quyết tâm kiên định gỡ vướng, tháo rào.

Đà Nẵng: Ai đứng sau đoàn xe tải chở chất thải "lạ", gây rối ở bãi rác

Hữu Long |

Trước thông tin đoàn xe tải chở chất thải “lạ” xông vào bãi rác Khánh Sơn rồi gây rối, Sở TNMT cùng Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.