Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, ứng phó với thiên tai

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khắc phục, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm người mất tích và theo dõi bão Surigae.

Trong 24 giờ qua, tình trạng mưa lớn kéo dài gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai thực hiện công văn số 173/VPTT ngày 15.4.2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ động ứng phó với mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, mưa đá và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa lớn, dông lốc, lũ cuốn rạng sáng nay (17.4) và mưa lớn trước đó đã gây thiệt hại tại nhiều địa bàn. Trong đó, đã xảy ra thiệt hại về người và tài sản (3 người mất tích tại Lào Cai, hiện 2 người đã được tìm thấy thi thể).

Để ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm dự báo có thể bất ngờ xảy ra tại nhiều khu vực, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục ứng phó với các nguy cơ gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

Các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ triển khai thực hiện công văn số 165/VPTT ngày 14.4.2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Surugae đang hoạt động phía Đông quần đảo Philippines;

Thiên tai gây lũ ống sáng 17.4 tại Lào Cai. Ảnh: Ngọc Hà
Thiên tai gây lũ ống sáng 17.4 tại Lào Cai. Ảnh: Ngọc Hà

Tổ chức trực ban Phòng chống thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên ngày và đêm nay (17.4) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thống kê sơ bộ thiệt hại về người và tài sản

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, thông tin ban đầu cho biết, mưa lớn gây lũ quét vào sáng ngày 17.4.2021 đã cuốn trôi 3 người ở xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Hiện đã tìm thấy thi thể 2 người, đang tiếp tục tìm kiếm 1 người còn lại.

Tại tỉnh Gia Lai, báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, mưa dông, lốc, sét làm tốc mái 12 căn nhà tại huyện Chư Sê.

Tại TP.Hồ Chí Minh, từ sáng 16.4.2021, mưa dông đã làm 8 cây xanh bị gãy đổ, 1 người bị thương nhẹ. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để khắc phục, sửa chữa nhà bị hư hỏng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ phòng chống thiên tai

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ trong ứng phó với thiên tai nguy hiểm.

Dự báo rủi ro thiên tai do bão, nước biển dâng và triều cường sẽ gia tăng

PGS.TS Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia |

Trong tương lai gần, những rủi ro thiên tai do bão, nước biển dâng, sóng lớn, triều cường và xâm nhập mặn cho khu vực ven biển được dự báo có nguy cơ sẽ gia tăng cùng với tốc độ đô thị hóa, yêu cầu về phát triển kinh tế và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Thiên tai biển ngày càng dị thường, nhiều bão lớn gây thiệt hại nặng nề

Thảo Anh - Minh Ánh |

Ngày 23.3, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức lễ phát động Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 23.3. Chủ đề năm nay là “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh bão và nước dâng bão được coi là một trong các loại hình thiên tai có nguy cơ gây rủi ro cho tất cả các vùng ven biển Việt Nam.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ phòng chống thiên tai

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ trong ứng phó với thiên tai nguy hiểm.

Dự báo rủi ro thiên tai do bão, nước biển dâng và triều cường sẽ gia tăng

PGS.TS Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia |

Trong tương lai gần, những rủi ro thiên tai do bão, nước biển dâng, sóng lớn, triều cường và xâm nhập mặn cho khu vực ven biển được dự báo có nguy cơ sẽ gia tăng cùng với tốc độ đô thị hóa, yêu cầu về phát triển kinh tế và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Thiên tai biển ngày càng dị thường, nhiều bão lớn gây thiệt hại nặng nề

Thảo Anh - Minh Ánh |

Ngày 23.3, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức lễ phát động Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 23.3. Chủ đề năm nay là “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh bão và nước dâng bão được coi là một trong các loại hình thiên tai có nguy cơ gây rủi ro cho tất cả các vùng ven biển Việt Nam.