Khẩn trương thu hoạch lúa để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra

HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của thời tiết phức tạp, tỉnh Quảng Trị có chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để ứng phó thiên tai.

Ngày 2.8, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, theo dự báo thời tiết, từ nay đến 3.8, địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 100 – 170mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Để chủ động ứng phó, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương.

Bên cạnh đó, sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân. Xây dựng phương án ứng phó với thiên tai tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện.

Theo ông Hà Sỹ Đồng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương còn gần 16.000 ha lúa vụ Hè Thu chưa đến thời kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo nhiều nơi thu hoạch nhanh đối với diện tích lúa vừa chín.

“Còn 124 hồ chứa nước và 123 hồ thủy lợi trên địa bàn hiện mức nước chỉ đạt gần 20% so với dung tích thiết kế, nên mưa lớn không gây ảnh hưởng gì. Các tàu thuyền đã nhận được thông tin về áp thấp, chỉ còn một số tàu đang hoạt động trên vùng biển xung quanh đảo Cồn Cỏ đang di chuyển vào bờ” – ông Hà Sỹ Đồng, cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ

Ái Vân - Kim Anh |

Chiều 1.8, Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin về Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Ứng phó áp thấp nhiệt đới, Hải Phòng dừng hoạt động cáp treo

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các địa phương và các lực lượng chức năng chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới, tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, dừng hoạt động cáp treo trong chiều nay 1.8.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 Sinlaku

Thảo Anh |

Trưa nay (1.8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 có tên quốc tế là Sinlaku.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ

Ái Vân - Kim Anh |

Chiều 1.8, Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin về Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Ứng phó áp thấp nhiệt đới, Hải Phòng dừng hoạt động cáp treo

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các địa phương và các lực lượng chức năng chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới, tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, dừng hoạt động cáp treo trong chiều nay 1.8.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 Sinlaku

Thảo Anh |

Trưa nay (1.8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 có tên quốc tế là Sinlaku.