Khẩn trương thi công dự án cầu hơn 80 tỉ sau phản ánh của Báo Lao Động

Khánh Linh |

Hòa Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động và UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, hiện nay dự án cầu bắc qua sông Bôi đang được khẩn trương thi công.

Ngày 31.5, Báo Lao Động có bài "Hoà Bình: Dân "đánh đu" qua cầu tạm vì dự án cầu 6 năm chưa xong", phản ánh về việc, người dân huyện Lạc Thuỷ hàng ngày vẫn phải đi qua cây cầu tạm cũ nát bất chấp hiểm nguy, bên cạnh cây cầu bê tông kiên cố chưa có đường lên.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản chỉ đạo, giao UBND huyện Lạc Thuỷ khẩn trương tổ chức thực hiện, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ngày 16.7, có mặt tại công trình nói trên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, không khí thi công ở công trường đang rất khẩn trương, rộn rã. Các nhóm công nhân xây dựng mỗi người một việc, ai cũng tập trung cao độ để nỗ lực hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.

 
Các nhóm thợ đang khẩn trương thi công.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục của dự án, ước đạt 98%".

Cụ thể, theo ông Lợi, phần cầu đã thi công chân khay, tứ nón, bản quá độ, bản mặt cầu, lớp phòng nước, gia công chuẩn bị lắp dựng lan can cầu. Phần đường, đã hoàn thiện thảm mặt bê tông nhựa đường dẫn hai đầu cầu, thị công nền và mặt đường đoạn 2km tiếp theo.

"Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30.9" - ông Lợi nói thêm.

Đường dẫn hai bên đầu cầu đã hoàn thiện thảm mặt bê tông nhựa đường.
Đường dẫn hai bên đầu cầu đã hoàn thiện thảm mặt bê tông nhựa đường.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy cho biết, dự án Đường từ xã Phú Lão đi xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 43 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, có tổng mức đầu tư xây dựng 83 tỉ đồng. Sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm.

Dự án bao gồm 2 hạng mục chính là tuyến đường dài khoảng 4km và hạng mục cầu cứng Đầm Đa được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2016 – 2020) thực hiện với tổng mức đầu tư là 50 tỉ đồng;  Giai đoạn 2 (sau năm 2020) thực hiện với tổng mức đầu tư là 33 tỉ đồng.

Phần cầu đang được chuẩn bị lắp dựng lan can cầu.
Phần cầu đang được chuẩn bị lắp dựng lan can cầu.

Trước đó, phản ánh tới Báo Lao Động, người dân xã Phú Nghĩa lo sợ khi mùa mưa bão đang đến rất gần, nhưng hằng ngày bà con vẫn phải đi qua cây cầu phao cũ nát tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.

Ghi nhận thực tế tại cây cầu phao cũ nát, ở hai đầu cầu, các thanh sắt đã bị biến dạng, đứt gẫy, lộ ra những lỗ hổng lớn. Trên bề mặt cầu, xen giữa các thanh sắt là những tấm ván gỗ được “vá” chằng chịt.

Cách đó không xa, cây cầu bêtông dang dở sừng sững nằm chơ vơ, chỏng lỏn nối hai thôn Đầm Đa và Bến Nghĩa của xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình chỉ đạo nóng vụ dự án cầu hơn 80 tỉ xây 6 năm chưa xong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến dự án cầu hơn 80 tỉ xây dựng 6 năm vẫn chưa hoàn thành tại huyện Lạc Thuỷ.

Hoà Bình: Cận cảnh dự án cầu hơn 80 tỉ đồng 6 năm chưa hoàn thành

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dự án xây cầu và đường hơn 80 tỉ đồng qua 6 năm khởi công đến nay vẫn đang dang dở, khiến người dân huyện Lạc Thuỷ phải liều mình đi qua cầu tạm cũ nát.

Hoà Bình: Dân "đánh đu" qua cầu tạm vì dự án cầu 6 năm chưa xong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Ngay cạnh dự án cầu bê tông dang dở, người dân huyện Lạc Thuỷ vẫn phải "đánh đu" qua cây cầu tạm cũ nát bất chấp hiểm nguy mỗi ngày.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hòa Bình chỉ đạo nóng vụ dự án cầu hơn 80 tỉ xây 6 năm chưa xong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến dự án cầu hơn 80 tỉ xây dựng 6 năm vẫn chưa hoàn thành tại huyện Lạc Thuỷ.

Hoà Bình: Cận cảnh dự án cầu hơn 80 tỉ đồng 6 năm chưa hoàn thành

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dự án xây cầu và đường hơn 80 tỉ đồng qua 6 năm khởi công đến nay vẫn đang dang dở, khiến người dân huyện Lạc Thuỷ phải liều mình đi qua cầu tạm cũ nát.

Hoà Bình: Dân "đánh đu" qua cầu tạm vì dự án cầu 6 năm chưa xong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Ngay cạnh dự án cầu bê tông dang dở, người dân huyện Lạc Thuỷ vẫn phải "đánh đu" qua cây cầu tạm cũ nát bất chấp hiểm nguy mỗi ngày.