Khẩn trương rà soát các thủy điện nhỏ để ứng phó với bão số 13

Minh An |

Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện nhằm chủ động ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có văn bản về việc kiểm tra, rà soát các hồ thủy điện nhỏ do tư nhân quản lý.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công văn số 190 gửi Bộ Công Thương, UBND các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện.

Theo Ban Chỉ đạo, trong thời gian qua, phần lớn các thủy điện đã hoạt động hiệu quả, tham gia cắt lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng một số thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ do tư nhân quản lý chưa thực hiện đúng các quy định về tích nước và vận hành. Điền hình như trường hợp thủy điện Đắc Kar (Đắc Nông) và gần đây nhất là thủy điện Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) gây mất an toàn cho hạ du.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện, nhằm chủ động ứng phó với báo số 13 và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Công Thương, EVN và các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về tích nước, vận hành cũng như các phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa theo quy định.

Phát hiện kịp thời và có các biện pháp xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm, báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Đối với trường hợp vi phạm tại thủy điện Thượng Nhật, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nghiêm túc chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc chấp hành của chủ hồ đồng thời xử lý nghiêm khắc theo quy định, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15, đổ bộ Quảng Trị trong sáng mai

Cát Tường - Nhật Huy |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 12h tới, bão số 13 Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 15.11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đảo Cồn Cỏ gió giật mạnh, quân và dân xuống hầm tránh bão số 13

HƯNG THƠ |

Trước khi bão số 13 gây ảnh hưởng, quân và dân trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã di chuyển xuống hầm tránh trú bão.

Quân và dân ở đảo Cồn Cỏ sơ tán xuống hầm để tránh bão số 13

HƯNG THƠ |

Những cơn bão trước, người dân trên huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) được đưa vào trụ sở các đơn vị trên đảo để trú bão. Nhưng bão số 13 dự báo rất mạnh, nên từ chiều 14.11 người dân và các lực lượng đã xuống hầm tránh bão.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15, đổ bộ Quảng Trị trong sáng mai

Cát Tường - Nhật Huy |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 12h tới, bão số 13 Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 15.11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đảo Cồn Cỏ gió giật mạnh, quân và dân xuống hầm tránh bão số 13

HƯNG THƠ |

Trước khi bão số 13 gây ảnh hưởng, quân và dân trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã di chuyển xuống hầm tránh trú bão.

Quân và dân ở đảo Cồn Cỏ sơ tán xuống hầm để tránh bão số 13

HƯNG THƠ |

Những cơn bão trước, người dân trên huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) được đưa vào trụ sở các đơn vị trên đảo để trú bão. Nhưng bão số 13 dự báo rất mạnh, nên từ chiều 14.11 người dân và các lực lượng đã xuống hầm tránh bão.