Khẩn trương làm "sạch" BV Đà Nẵng để sớm mở cửa trở lại

Hữu Long |

Đà Nẵng đang khẩn trương di chuyển các bệnh nhân còn lại tại Bệnh viện Đà Nẵng để làm sạch và sớm đưa bệnh viện trở lại hoạt động tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người dân.

Ngày 18.8, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có kết luận tại buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương di chuyển các bệnh nhân còn lại tại Bệnh viện Đà Nẵng để làm sạch Bệnh viện Đà Nẵng, sớm đủ điều kiện theo quy định để tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người dân.

Tiến hành lấy mẫu nhóm, xét nghiệm gộp lần 2, lần 3 để kiểm tra lại đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, các lực lượng phòng, chống dịch dễ có nguy cơ lây nhiễm đã tổ chức xét nghiệm lần 1 trước đây.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, các cơ quan, ban ngành, địa phương và người dân toàn thành phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan; không được phép giảm, giãn cường độ công việc phòng, chống dịch, quyết liệt hơn, nhanh hơn nữa trong công tác truy vết, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, dập dịch, chữa trị...

UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát cho hết người liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng; phối hợp với Sở Y tế, CDC Đà Nẵng cố gắng kết thúc việc truy vết, lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc các đối tượng trên trong ngày 18.8.

Ngoài ra, cần tiếp tục mở rộng phù hợp đối tượng cần lấy mẫu, xét nghiệm tại các chợ, các khu nhà trọ, nhà trọ công nhân...

Tính từ ngày 24.7 đến tối 18.8, Đà Nẵng ghi nhận 354 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 244 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; khỏi bệnh 76 trường hợp; tử vong 21 trường hợp.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước một : Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận thêm 4 ca mắc mới tại Đà Nẵng, có 1 ca là tiểu thương chợ đầu mối

Thùy Linh |

Tối 18.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 6 các ca mắc COVID-19 mới (BN984-989). Trong đó có 4 ca trong nước tại Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh, được cách ly ngay (1 ca tại Khánh Hòa, 1 ca tại Hà Nội).

Vén bí mật đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên vào Đà Nẵng

Hữu Long |

Thông qua sự tiếp tay của một số người Việt, các đối tượng Trung Quốc nhiều lần lượt vượt biên trái phép vào Việt Nam rồi đến Đà Nẵng lưu trú trái phép.

23 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xuất viện, có 4 người chạy thận

THUỲ TRANG |

Chiều 18.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng đã tổ chức công bố khỏi bệnh đối với cho 23 bệnh nhân mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ghi nhận thêm 4 ca mắc mới tại Đà Nẵng, có 1 ca là tiểu thương chợ đầu mối

Thùy Linh |

Tối 18.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 6 các ca mắc COVID-19 mới (BN984-989). Trong đó có 4 ca trong nước tại Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh, được cách ly ngay (1 ca tại Khánh Hòa, 1 ca tại Hà Nội).

Vén bí mật đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên vào Đà Nẵng

Hữu Long |

Thông qua sự tiếp tay của một số người Việt, các đối tượng Trung Quốc nhiều lần lượt vượt biên trái phép vào Việt Nam rồi đến Đà Nẵng lưu trú trái phép.

23 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xuất viện, có 4 người chạy thận

THUỲ TRANG |

Chiều 18.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng đã tổ chức công bố khỏi bệnh đối với cho 23 bệnh nhân mắc COVID-19.