Khẩn trương hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng thiên tai an tâm đón Tết

An Trịnh |

Khi có thống báo thời tiết cực đoan tại khu vực miền núi phía Bắc của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có những chỉ đạo kịp thời.

Thông tin tổng hợp từ các tỉnh Lai Châu, Hà Giang cho thấy, đêm ngày 7.2 đến sáng 11.2.2021, trên địa bàn các tỉnh đã xảy ra dông lốc và mưa đá tại một vài nơi. Thiên tai đã làm 34 nhà dân bị tốc mái, khiến nhiều gia đình phải tạm di dời để bảo đảm an toàn.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm (8.2) đến hết ngày 9.2, trên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng. Tình hình có thể kéo dài tới thời điểm giữa Tết Nguyên đán

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, nhất là trong tình huống xảy ra dông, lốc, mưa đá tương tự Tết Canh Tý 2020. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 06/TWPCTT.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ sửa chữa nhà dân bị hưng hỏng. Tập trung ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai kịp thời đón Tết Nguyên đán an toàn.Tiếp đó là liên tục cập nhật tình hình theo dõi sát xao các diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm chủ động ứng phó với tất cả các trường hợp xấu xảy ra. Luôn chủ động trong mọi tình huống, hạn chế tới mức thấp nhất các thiệt hại của nhân dân. Quyết tâm mang lại cái Tết an toàn cho nhân dân.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vương Đức Lợi (Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lai Châu) cho biết, ngay khi nhận tin báo các địa phương chịu ảnh hưởng của tình trạng thời tiết cực đoan Sở đã cử cán bộ xuống hiện trường, nhanh chóng chỉ đạo cùng với các cơ quan cấp huyện, xã khắc phục hậu quả cho bà con. Đồng thời cũng lên phương án ứng phó với các diễn biến mới của tình hình thời tiết.

Sở này cũng đã đưa ra các tham mưu chỉ đạo tới các địa bàn nhằm đảo bảo an toàn tối đa trong dịp Tết cho bà con.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Chủ động phòng tránh thiên tai trong dịp Tết Tân Sửu

Vũ Long |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, dự báo các loại hình thiên tai có thể xảy ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, cần chủ động phòng tránh.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu thăm, chúc Tết doanh nghiệp và công nhân lao động

Xuân Nghĩa |

Hôm nay, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu do bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà một số doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Trên 300 triệu đồng chăm lo Tết Sum vầy

Lan Anh |

Sáng ngày 28.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021, trao 200 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ động phòng tránh thiên tai trong dịp Tết Tân Sửu

Vũ Long |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, dự báo các loại hình thiên tai có thể xảy ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, cần chủ động phòng tránh.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu thăm, chúc Tết doanh nghiệp và công nhân lao động

Xuân Nghĩa |

Hôm nay, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu do bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà một số doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Trên 300 triệu đồng chăm lo Tết Sum vầy

Lan Anh |

Sáng ngày 28.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021, trao 200 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.