Khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ổn định cuộc sống

Vũ Long |

Chính quyền tỉnh Lào Cai đang khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ổn định cuộc sống, đồng thời ứng phó với nguy cơ thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Bàn, Mường Khương (Lào Cai), khoảng 2h20 sáng 17.4, tại thôn Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, đã xuất hiện lũ phía thượng nguồn chảy về, cuốn theo bùn, đất và thân cây gây tắc cống ngang tràn ra mặt đường quốc lộ 279, làm hư hỏng một số tài sản của các nhà dân hai bên đường.

Đặc biệt, tại khu vực này phát hiện 2 thi thể và một phần thi thể của người. Trong 2 trường hợp tử vong còn nguyên vẹn xác, có 1 trường hợp đã xác định được danh tính là ông Ma A Lơ, sinh năm 1985, thường trú tại thôn Xì Phài, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Thi thể thứ 2 là nam giới hiện chưa xác định được danh tính. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng tìm thấy một phần thi thể (chân) của người, nguyên nhân và vị trí cụ thể xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mưa lớn gây lũ ống cũng đã khiến 25 nhà bị nước lũ gây ngập, nhiều tài sản bị thiệt hại (gồm đồ dùng gia đình; xe máy; vật liệu xây dựng,...).

Về sản xuất, có 5ha lúa tại xã Minh Lương bị vùi lấp.

Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 279 đoạn qua trung tâm xã Minh Lương do nước lũ cuốn theo cây, đất đá gây ách tắc giao thông với chiều dài khoảng 200m; Một số cột điện, đường viễn thông bị hư hỏng gây mất điện và mất tín hiệu đường truyền.

Hiện nay các lực lượng đang tiếp tục tiến hành thống kê thiệt hại. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cũng đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh... đã đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục, hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà cửa ổn định cuộc sống.

Việc tìm kiếm thi thể người bị mất tích cũng đang được triển khai tích cực.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Cháy gây thiệt hại hàng chục hecta rừng tràm đã khai thác

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Vụ cháy rừng tại khu vực 161ha rừng tràm ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành (Kiên Giang) làm thiệt hại hàng chục hecta rừng tràm đã khai thác, đồng cỏ năng, cỏ bàng.

Bình Dương: Cá bè trên sông Sài Gòn chết trắng, nông dân thiệt hại nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cá nuôi bè trên sông Sài Gòn bỗng nhiên chết trắng khiến người nông dân thiệt hại nặng.

Thiên tai biển ngày càng dị thường, nhiều bão lớn gây thiệt hại nặng nề

Thảo Anh - Minh Ánh |

Ngày 23.3, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức lễ phát động Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 23.3. Chủ đề năm nay là “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh bão và nước dâng bão được coi là một trong các loại hình thiên tai có nguy cơ gây rủi ro cho tất cả các vùng ven biển Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Kiên Giang: Cháy gây thiệt hại hàng chục hecta rừng tràm đã khai thác

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Vụ cháy rừng tại khu vực 161ha rừng tràm ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành (Kiên Giang) làm thiệt hại hàng chục hecta rừng tràm đã khai thác, đồng cỏ năng, cỏ bàng.

Bình Dương: Cá bè trên sông Sài Gòn chết trắng, nông dân thiệt hại nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cá nuôi bè trên sông Sài Gòn bỗng nhiên chết trắng khiến người nông dân thiệt hại nặng.

Thiên tai biển ngày càng dị thường, nhiều bão lớn gây thiệt hại nặng nề

Thảo Anh - Minh Ánh |

Ngày 23.3, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức lễ phát động Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 23.3. Chủ đề năm nay là “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh bão và nước dâng bão được coi là một trong các loại hình thiên tai có nguy cơ gây rủi ro cho tất cả các vùng ven biển Việt Nam.