Khẩn trương di dời dân, lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9

Vũ Long |

Để ứng phó với bão số 9 cường độ rất mạnh và phạm vi rộng, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang gấp rút triển khai ứng phó.

Lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9

Sáng nay (27.10), 2 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) do Phó Thủ tướng - Trưởng BCĐ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Trưởng Ban thường trực Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đi kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó với bão số 9 tại các tỉnh từ Bình Định đến Đà Nẵng.

BCĐ Trung ương về PCTT cũng đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Đà Nẵng để trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương ứng phó với bão số 9 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến thời điểm này, các bộ: Công Thương, Giao thông Vận tải, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN đã có công điện chỉ đạo triển khai ứng phó với bão.

Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về PCTT cũng tăng cường lực lượng trực ban; giao ban trực tuyến với trực ban các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa để chia sẻ, cung cấp thông tin, phục vụ tham mưu chỉ đạo điều hành.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Kon Tum đã có công điện, văn bản chỉ đạo và triển khai ứng phó với bão như: Tổ chức thông báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển trú tránh, neo đậu; gia cố, di dời lồng, bè nuôi trồng thủy sản; rà soát, chuẩn bị sơ tán dân khu vực nguy hiểm; sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã cấm biển, quyết định cho học sinh nghỉ học từ hôm nay (27.10).

Vị trí, hướng đi của bão số 9. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của bão số 9. Nguồn: NCHMF

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, để bảo vệ ngư dân, lao động trên biển, đến 6 giờ sáng 27.10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu với 229.290 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, thông tin, hướng dẫn biện pháp trú tránh đối với tàu vận tải, tàu vãng lai. Cụ thể, tại Đà Nẵng: 144 tàu (cảng Đà Nẵng 72; vịnh Đà Nẵng 44; tại cầu cảng 28). Quảng Nam: 1 tàu neo tại Cù Lao Chàm. Bình Định: 78 tàu (tàu cập cảng 15; tàu neo phao 48; tại cảng Vũng Rô 15).

Chậm nhất trước 7 giờ tối nay sơ tán hết dân khỏi nơi nguy hiểm

Về công tác sơ tán dân, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân trước khi bão đổ bộ. Tổng số dân dự kiến sơ tán 146.866 hộ với 571.746 người. Trong đó, Thừa Thiên Huế dự kiến sơ tán 18.238 hộ với 63.768, dự kiến xong trước trước 3 giờ chiều nay (27.10).

Đà Nẵng: Sơ tán 35.229 với 140.868 người, dự kiến xong trước 3 giờ chiều nay.

Quảng Nam: Sơ tán 37.169 với 148.675, dự kiến xong trước 5 giờ chiều nay.

Quảng Ngãi: Sơ tán 24.507 với 94.269, dự kiến xong trước 5 giờ chiều nay.

Bình Định: Sơ tán 23.673 với 96.513 người, dự kiến xong trước 7 giờ chiều nay.

Phú Yên: Sơ tán 8.050 với 27.653, dự kiến xong trước 5 giờ chiều nay.

Tình hình hồ chứa

Hồ thủy điện tại khu vực Bắc Trung Bộ có 7 hồ đang xả qua tràn, Qxả/Qvề(m3/s) của một số hồ: Hố Hô: 48/32; Đakrông1: 34/68; A Lưới: 22/64; Bình Điền: 303/203; Hương Điền: 253/218.

Nam Trung Bộ có 13 hồ đang xả qua tràn, Qxả/Qvề(m3/s) của một số hồ: Sông Tranh 2: 323/130; Sông Bung 4: 218/257; A Vương: 465/57; Đăk Mi 4A: 307/117; Sông Bung 4A: 721/891; Sông Bung 5: 169/394; Sông Bung 6: 579/862; Sông Ba Hạ: 100/520.

Tây Nguyên có 20 hồ đang xả qua tràn: Đăk Srong 3A: 61/171; DrayHlinh 1: 268/404; Bảo Lộc: 37/76; Đăk Rtih 2: 46/117.

Về hồ thủy lợi, Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, đã tích 75-95% dung tích; trong đó có 55 hồ xung yếu, 41 hồ đang thi công. Hiện có 4 hồ đang xả tràn, trong đó Hồ Kẻ Gỗ lúc giờ sáng nay (27.10) mực nước 29,51/32,5m.

Nam Trung Bộ có 517 hồ, đã tích 30-90% dung tích;trong đó có 26 hồ xung yếu và 32 hồ đang thi công. Hiện không có hồ xả qua tràn.

Tây Nguyên có 1.246 hồ, đã tích 75-96% dung tích; trong đó có 41 hồ xung yếu và 43 hồ đang thi công. 1 hồ đang xả tràn.

Hệ thống đê từ các tỉnh Hà Tĩnh - Bình Thuận có 53 vị trí xung yếu, 32 công trình đang thi công.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt để tránh bão số 9

An Thượng |

Ứng phó với bão số 9, mạng lưới thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt là yêu cầu cấp thiết, quan trọng. Riêng hệ thống viễn thông MobiFone đã chủ động chèn chống nhà cửa, trạm phát sóng, máy nổ, điện dự phòng... và tăng cường nhân lực để đảm bảo thông tin trước, trong và sau khi bão số 9 quét vào miền Trung.

Bão số 9: Người dân Đà Nẵng không được ra đường sau 20h ngày hôm nay

Hải Minh |

Theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, người dân không được ra khỏi nhà từ 20h ngày 27.10 để phòng chống bão số 9.

Yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương ứng phó với bão số 9 Molave

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Tây Nguyên khẩn cấp ứng phó với bão số 9 Molave.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Trung đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt để tránh bão số 9

An Thượng |

Ứng phó với bão số 9, mạng lưới thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt là yêu cầu cấp thiết, quan trọng. Riêng hệ thống viễn thông MobiFone đã chủ động chèn chống nhà cửa, trạm phát sóng, máy nổ, điện dự phòng... và tăng cường nhân lực để đảm bảo thông tin trước, trong và sau khi bão số 9 quét vào miền Trung.

Bão số 9: Người dân Đà Nẵng không được ra đường sau 20h ngày hôm nay

Hải Minh |

Theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, người dân không được ra khỏi nhà từ 20h ngày 27.10 để phòng chống bão số 9.

Yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương ứng phó với bão số 9 Molave

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Tây Nguyên khẩn cấp ứng phó với bão số 9 Molave.