Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng của bão số 9 - bão Molave

Vũ Long |

8 tỉnh miền Trung đang khẩn trương gia cố nhà cửa, công trình, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm ứng phó với cơn bão số 9 - bão Molave.

Sáng 26.10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), đặc biệt lưu ý: Trong phạm vi 8 tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 - bão Molave cần đặc biệt quan tâm đến 5 đối tượng có nguy cơ cao theo kịch bản ứng phó với bão cấp 12-13, trong đó, tổng số dân phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm là 1.279.163 người; tổng số tàu thuyền trong khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa là 25.063 phương tiện.

Vị trí và hướng đi của bão số 9 - bão Molave. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 9 - bão Molave. Nguồn: NCHMF

Đặc biệt, cần chú ý đến tổng sức chứa tại 21 khu neo đậu tàu thuyền trong khu vực chỉ đáp ứng khoảng 61% nhu cầu thực tế. Ngoài ra, cần kiểm tra, chằng buộc hoặc di dời 14.063ha và 178.938 lồng, bè nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, để hạ thấp mực nước đón lũ khi bão Molave đổ bộ, các hồ chứa thủy điện từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có 21 hồ đang xả lũ; hồ Bình Điền: (Qxả/Qvề): 277/217m3/s; Hương Điền: 143/296m3/s; (hồ thủy lợi Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế: 442/60m3/s); sông Ba Hạ: 100/515 m3/s.

Khu vực Nam Trung Bộ có 571 hồ chứa thủy lợi, đã tích 30-90% dung tích; hiện không có hồ xả tràn; có 22 hồ chứa xung yếu và 31 hồ đang thi công.

Từ Thừa Thiên Huế - Ninh Thuận có 627km đê biển, đê cửa sông; có 25 vị trí đê biển xung yếu và 10 vị trí đang thi công.

Để ứng phó với bão số 9 Molave, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã có công điện, văn bản chỉ đạo công tác đối phó với bão, cụ thể: Đã tổ chức thông báo, hướng dẫn cho tàu thuyền, phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão; hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng, khu neo đậu;

Gia cố, di dời, đảm bảo an toàn cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản;chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Theo BCĐ Trung ương về PCTT, bão số 9 Molave là cơn bão rất mạnh, có kịch bản tương đương cơn bão số 12 Damrey xảy ra hồi tháng 11.2017 từng gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng cho các tỉnh Bình Định - Ninh Thuận; đã làm 123 người chết, mất tích, 134.000 nhà, trên 73.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 1.809 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 8 tàu thuyền vận tải bị chìm tại cảng Quy Nhơn, tình Bình Định; thiệt hại vật chất trên 22.000 tỉ đồng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Molave đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 9

An An |

Sáng nay (26.10), bão Molave đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020.

Tin bão mới nhất: Bão Molave đã mạnh lên giật cấp 14 gần Biển Đông

Thảo Anh |

Hồi 19 giờ ngày 25.10, vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 14.

Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão Molave - cơn bão số 9

Vũ Long |

Các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận khẩn trương ứng phó với bão Molave - cơn bão số 9 có cường độ rất mạnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin bão mới nhất: Bão Molave đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 9

An An |

Sáng nay (26.10), bão Molave đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020.

Tin bão mới nhất: Bão Molave đã mạnh lên giật cấp 14 gần Biển Đông

Thảo Anh |

Hồi 19 giờ ngày 25.10, vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 14.

Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão Molave - cơn bão số 9

Vũ Long |

Các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận khẩn trương ứng phó với bão Molave - cơn bão số 9 có cường độ rất mạnh.