Ngày 15.8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người lao động khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã/phường khẩn trương lập danh sách đối tượng để hỗ trợ kịp thời. Việc tổ chức phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao Sở LĐTBXH phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, giao Sở Tài chính đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ cho người lao động khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người. Hình thức hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền.
Đối tượng được áp dụng là người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chính sách này không hỗ trợ cho người lao động đang thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 địa điểm".
Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, hiện đã có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn ở Bình Dương. Tuy nhiên ở các địa phương, việc triển khai vẫn còn chậm, một số nơi còn lúng túng, máy móc. Việc này dẫn đến nhiều lao động đang rất khó khăn nhưng chưa tiếp cận được nguồn hỗ trợ.
Trước tình hình trên, Sở LĐTBXH Bình Dương phải ra văn bản hướng dẫn bổ sung. Tinh thần là linh động thực hiện nhanh gọn việc chi hỗ trợ kịp thời cho người lao động. Về đối tượng, không phân biệt người dân thường trú hoặc đang ở nhà trọ, nhà thuê (tính luôn cả người tạm trú nhưng chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương)
Về thủ tục, người lao động chỉ cần kê khai và cam kết nội dung để nộp, không cần phô tô gửi kèm bất cứ loại giấy nào.
Chủ trọ giảm tiền phòng chia sẻ với người thuê
Thấy người lao động không đi làm, không có thu nhập, tiền tiết kiệm thì sắp hết, bà Nguyễn Thị Ngọc (chủ nhà trọ 100 phòng tại phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương) đã giảm 50% tiền thuê phòng cho người lao động khó khăn. Ngoài ra, bà Ngọc còn mua gạo, nhu yếu phẩm cho người dân, thường xuyên căn dặn người thuê cẩn thận phòng chống dịch bệnh.
Cũng tại thành phố Thuận An, trong tháng 7.2021, bà Nguyễn Thị Cước chủ nhà trọ 14 phòng tại phường Bình Nhâm đã miễn 100% tiền thuê cho người lao động. Việc làm của bà Nguyễn Thị Cước khiến người thuê xúc động vì họ nhiều tháng liền chống chọi với dịch bệnh, quá khó khăn.