Khẩn tìm F1 của bệnh nhân 614 làm việc tại công ty ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thị xã Điện Bàn ra thông báo khẩn truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân 614. Do bệnh nhân này thường xuyên làm việc tại công ty và tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 3.8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát thông báo khẩn truy tìm những người tiếp xúc với BN 614 (tên L.T.T.N, ngụ đường Lê Văn Hiến, TP.Đà Nẵng).

Theo đó, BN 614 là Quản đốc phân xưởng B Công ty giàu Rieker Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), trực tiếp quản lý 8 dây chuyền với khoảng 400 công nhân.

Từ ngày 17.7 đến lúc 8h15 ngày 28.7, BN 614 thường xuyên đi làm tại Công ty giày Rieker.

Do đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn những ai tiếp xúc với chị N. và làm việc tại các dây chuyền do chị N. quản lý ở công ty này liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất để khai báo và được hỗ trợ.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn đã phát thông báo khẩn số 1, truy tìm những người từng đến dự đám cưới tại nhà hàng Happy Palace.

Vào ngày 26.7, BN 507 (ngụ đường Phan Huy Ích, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP.Đà nẵng) có đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Palace tại khu phố mới, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hội An đã thông báo, yêu cầu những người nào từng đến chùa Bảo Thắng tại khối Phong Thọ từ ngày 16.7 đến nay, hoặc đã từng tiếp xúc với các ni sư của chùa và những người đã từng tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19 đã công bố phải khẩn trương khai báo y tế ngay tại Trạm Y tế các xã, phường, phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết bệnh nhân thứ 526 (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) có đến dự tiệc cưới tại nhà ông Phan Tám (trú thôn An Hòa, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) vào ngày 26.7. Do đó, yêu cầu những ai từng đến dự đám cưới này khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện phong toả đối với 7 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Cụ thể, TP.Hội An (2 khu), thị xã Điện Bàn (4 khu) và huyện Thăng Bình (1 khu).

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: 3 ca mắc COVID-19 dưới 10 tuổi

Thanh Chung |

Tối ngày 2.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 9 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 30 ca nhiễm mới vừa được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý, trong 9 ca đó có 3 ca nhiễm dưới 10 tuổi và 1 ca 100 tuổi.

Quảng Nam phong tỏa thêm nhiều khu vực có nghi cơ lây nhiễm cao

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đã quyết định phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2 ở huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT nếu COVID-19 phức tạp hơn

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đề xuất 3 phương án thi tốt nghiệp THPT trong đó, đề xuất nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng, số lượng người dương tính với SARS-CoV-2 gia tăng, không đảm bảo an toàn, tỉnh Quảng Nam xin không tổ chức kỳ thi và đề nghị Bộ GD-ĐT trình cấp thẩm quyền cho phép xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho tất cả thí sinh ở tỉnh này theo quy định hiện hành.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Quảng Nam: 3 ca mắc COVID-19 dưới 10 tuổi

Thanh Chung |

Tối ngày 2.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 9 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 30 ca nhiễm mới vừa được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý, trong 9 ca đó có 3 ca nhiễm dưới 10 tuổi và 1 ca 100 tuổi.

Quảng Nam phong tỏa thêm nhiều khu vực có nghi cơ lây nhiễm cao

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đã quyết định phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2 ở huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT nếu COVID-19 phức tạp hơn

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đề xuất 3 phương án thi tốt nghiệp THPT trong đó, đề xuất nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng, số lượng người dương tính với SARS-CoV-2 gia tăng, không đảm bảo an toàn, tỉnh Quảng Nam xin không tổ chức kỳ thi và đề nghị Bộ GD-ĐT trình cấp thẩm quyền cho phép xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho tất cả thí sinh ở tỉnh này theo quy định hiện hành.