Khẩn cấp kích hoạt báo động thiên tai cấp 4 do lũ lụt, sạt lở đất

Vũ Long |

Lũ tại Quảng Trị vượt mức lịch sử, sáng 18.10, cảnh báo thiên tai do ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đã được kích hoạt lên cấp 4.

Cảnh báo thiên tai cực đoan, bất ngờ do lũ lớn

Ngày 18.10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã họp khẩn và thống nhất kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4.

Hiện nay, lũ đã vượt lịch sử và mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt mưa lũ, sạt lở tại Quảng Trị còn diễn biến phức tạp và khó lường.

Theo Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về PCTT, việc kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4, mức cảnh báo gần cao nhất để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân.

Lũ trên sông Thạch Hãn đạt đỉnh 7,4m vào lúc 2 giờ cùng ngày, trên BĐ3: 1,4m, cao hơn đỉnh lũ lịch sửa năm 1999 là 7,3m.
Lũ trên sông Thạch Hãn đạt đỉnh 7,4m vào lúc 2 giờ cùng ngày, trên BĐ3: 1,4m, cao hơn đỉnh lũ lịch sửa năm 1999 là 7,3m.

Lúc 3 giờ sáng nay, lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà đã đạt đỉnh là 5,35m, trên báo động (BĐ) 3 là 1,35m), lũ trên sông Thạch Hãn đạt đỉnh 7,4m vào lúc 2 giờ cùng ngày, trên BĐ3: 1,4m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 7,3m.

Hiện lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông Quảng Bình đang lên, các sông Quảng Trị đến Quảng Nam đang xuống nhưng vẫn ở mức cao.

Mực nước lúc 7 giờ sáng 18.10 trên một số sông như sau: Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 7,33m, trên BĐ3: 1,33m); sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 5,17m,t rên BĐ3: 0,17m); sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,79m, trên BĐ3: 1,09m); sông Bồ tại Phú Ốc là 3,98m, trên BĐ2: 0,98m); sông Hương tại Kim Long là 2,61m, trên BĐ2: 0,61m). Dự báo, trong 6 -12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên...

Các hồ miền Trung đồng loạt xả lũ

Theo BCĐ Trung ương về PCTT, hiện nay, lưu vực sông Hương, các hồ cơ bản đang đầy nước, đang xả để đưa về mực nước đón lũ.

Số liệu lưu lượng xả thời điểm 4 giờ sáng 18.10: Hồ Hương Điền lưu lượng xả là 1.052, lưu lượng nước đến là 718.

Tại lưu vực Vu Gia - Thu Bồn: Các hồ cơ bản đang đầy nước, đang xả để đưa về mực nước đón lũ.

Tại lưu vực sông Cả, các hồ Bản Vẽ, Khe Bố đạt trên 85% dung tích thiết kế, đang tiếp tục theo dõi, chủ động vận hành theo quy trình. Số liệu lưu lượng xả thời điểm 5 giờ sáng 18.10: Hồ Khe Bố (Qxả/Qđến 227/394), Hồ Chi Khê (Qxả/Qđến 565/565).

Tại lưu vực sông Mã: Các hồ chứa đạt từ 68-80% dung tích thiết kế. Số liệu lưu lượng xả thời điểm 5 giờ sáng 18.10: Hồ Trung Sơn (Qxả/Qđến 120/292).

Khẩn trương cứu nạn và ứng phó với thiên tai

Tại cuộc họp khẩn sáng 18.10, BCĐ Trung ương về PCTT yêu cầu các bộ, ban, ngành, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

Khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết, mất tích; cứu chữa người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; bảo đảm khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất.

Mưa lũ, sạt lở dữ dội ở miền Trung. AnhrP: Hưng Thơ
Mưa lũ, sạt lở dữ dội ở miền Trung. Ảnh: Hưng Thơ

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ; hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực còn bị ngập sâu và kể cả người dân ở vùng lũ đã rút, tránh tâm lý chủ quan.

Chỉ đạo, tổ chức giám sát, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du, dành dung tích để đón đợt lũ tiếp theo, đặc biệt là đối với các hồ chứa lưu vực sông Hương.

Tiếp tục tổng hợp, đánh giá thiệt hại do mưa lũ và nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp; rà soát xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ về lương thực, thuốc, hóa chất xử lý nước, khử khuẩn, xử lý môi trường và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở ở khu vực Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337: Vẫn còn 19 người mất tích

Hưng Thơ |

Đã tìm được 3 thi thể trong vụ sạt lở tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 19 người vẫn đang mất tích.

Sạt lở ở khu vực Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337: Đã phát hiện 3 thi thể

HƯNG THƠ |

Tiếng chuông báo động ở trong doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vang lên mỗi khi có tiếng sạt lở ầm ầm sau ngọn đồi. Núi hết lở, các lực lượng lại tiếp tục vào hiện trường để tổ chức tìm kiếm người gặp nạn.

Trực tiếp tại điểm nóng sạt lở vùi lấp hàng chục người ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

8h45 sáng 18.10, ở hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) tiếp tục vang lên tiếng nổ lớn. Đất đá ở trên quả đồi tiếp tục sạt xuống, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời chạy ra ngoài.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Sạt lở ở khu vực Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337: Vẫn còn 19 người mất tích

Hưng Thơ |

Đã tìm được 3 thi thể trong vụ sạt lở tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 19 người vẫn đang mất tích.

Sạt lở ở khu vực Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337: Đã phát hiện 3 thi thể

HƯNG THƠ |

Tiếng chuông báo động ở trong doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vang lên mỗi khi có tiếng sạt lở ầm ầm sau ngọn đồi. Núi hết lở, các lực lượng lại tiếp tục vào hiện trường để tổ chức tìm kiếm người gặp nạn.

Trực tiếp tại điểm nóng sạt lở vùi lấp hàng chục người ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

8h45 sáng 18.10, ở hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) tiếp tục vang lên tiếng nổ lớn. Đất đá ở trên quả đồi tiếp tục sạt xuống, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời chạy ra ngoài.