Khám, tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 cho hơn 1 triệu người dân cả nước

Thùy Linh |

Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022" dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia; với trên 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu COVID - 19 tại Huế ngày 14.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh biểu dương những nỗ lực và thành tích của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đoàn viên, hội viên, thanh niên, thầy thuốc trẻ đã đạt được trong thời gian qua trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19.

Buổi lễ dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia; với trên 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. Ảnh: TL
Buổi lễ dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia; với trên 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. Ảnh: TL
Buổi lễ dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia; với trên 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. Ảnh: TL
Tại lễ ra quân cấp Trung ương tại Huế, hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 đã được khám sàng lọc, siêu âm, xét nghiệm máu, hướng dẫn đăng ký chăm sóc sức khỏe...  Tại lễ ra quân cấp Trung ương tại Huế, hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 đã được khám sàng lọc, siêu âm, xét nghiệm máu, hướng dẫn đăng ký chăm sóc sức khỏe...Ảnh: TL
Tại lễ ra quân, hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 đã được khám sàng lọc, siêu âm, xét nghiệm máu, hướng dẫn đăng ký chăm sóc sức khỏe...Ảnh: TL

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tin tưởng, Hành trình sẽ đạt được những kết quả đề ra, với hàng triệu người dân được khám bệnh, tư vấn, phục hồi và cải thiện sức khỏe hậu COVID.

Kết quả của chương trình sẽ là những bông hoa tươi đẹp nhất chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; là những sản phẩm thiết thực nhất đóng góp cho cộng đồng, chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Với phương châm "Ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", dự kiến sẽ có hơn 1.000.000 người dân được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 và hơn 3.000.000 người dân được tư vấn sức khỏe qua điện thoại hoặc trực tuyến bằng nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; 10 máy tính bảng và 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới giảm hơn 300 ca so với ngày hôm qua

Lệ Hà |

Chiều 14.5, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 13.5 đến 16h ngày 14.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.895 ca nhiễm mới, giảm 331 ca so với ngày trước đó.

Khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 miễn phí cho công nhân

TRẦN DIỄM |

Quảng Trị - Việc khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe nhằm kịp thời phát hiện những di chứng cũng như bệnh lý giai đoạn hậu COVID-19 của người lao động.

Từ 15.5 không phải xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam

Vương Trần |

Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 0 giờ ngày 15.5.2022.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm hơn 300 ca so với ngày hôm qua

Lệ Hà |

Chiều 14.5, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 13.5 đến 16h ngày 14.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.895 ca nhiễm mới, giảm 331 ca so với ngày trước đó.

Khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 miễn phí cho công nhân

TRẦN DIỄM |

Quảng Trị - Việc khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe nhằm kịp thời phát hiện những di chứng cũng như bệnh lý giai đoạn hậu COVID-19 của người lao động.

Từ 15.5 không phải xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam

Vương Trần |

Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 0 giờ ngày 15.5.2022.