Khai trương tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 29.3, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đã tổ chức lễ khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn.

Tuyến vận tải đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ bắt đầu hoạt động, đưa đón khách từ ngày 9.4. Đây là một sản phẩm du lịch mới, nhằm đa dạng hoá các sản phẩm, thu hút du khách quay trở lại sau đại dịch COVID-19.

Theo đó, tàu Trưng Trắc phục vụ tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, sử dụng động cơ thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu phục vụ lên tới gần 600 hành khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Lý Sơn chỉ hơn 2 giờ.

 
Tàu Trưng Trắc có thể chở gần 600 khách/chuyến.

Dự kiến sẽ khai thác chuyến tàu đầu tiên vào ngày 9.4 với tần suất 4 chuyến/tuần, thứ 3 và thứ 7 khởi hành lúc 8h từ cảng Sông Hàn - Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn; thứ 4 và chủ nhật khởi hành lúc 14h từ đảo Lý Sơn đi về Đà Nẵng. Sau thời gian thử nghiệm, đơn vị sẽ khai thác 2 chuyến đi và về trong ngày.

 
Khai trương tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng nối Lý Sơn.

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn là một sản phẩm du lịch mới, nhằm đa dạng hoá các sản phẩm thu hút khách du lịch quay trở lại sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

"Với tiềm năng, tầm quan trọng của du lịch đường thủy gắn với mục tiêu phát triển du lịch, Thành phố đã quy hoạch và đầu tư xây dựng các cảng, bến, nâng cấp cơ sở hạ tầng; phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ là một sản phẩm du lịch hấp dẫn, gắn với trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ đặc trưng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và phục vụ tốt cho du khách trong thời gian tới" - ông Sơn nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh giao thông đường thủy tạo điểm nhấn du lịch cho bến Bạch Đằng

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều chuyên gia cho rằng cần phát triển thêm giao thông đường thủy tại bến Bạch Đằng, tăng tần suất các chuyến tàu thủy hiện có và mở rộng thêm nhiều điểm đến để người dân có thể thuận tiện đi lại.

Sau vụ chìm cano, Quảng Nam rà soát vận tải đường thủy toàn tỉnh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá lại các phương tiện vận tải đường thủy sau vụ chìm cano thảm khốc ở biển Cửa Đại.

Quảng Ngãi cho mở tuyến vận tải khách đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn - Sa Kỳ

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Công ty Cổ Phần Mai Linh Tây Đô đang hoàn tất các thủ tục theo quy định, sớm đưa tuyến vận tải khách đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn – Sa Kỳ vào hoạt động.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đẩy mạnh giao thông đường thủy tạo điểm nhấn du lịch cho bến Bạch Đằng

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều chuyên gia cho rằng cần phát triển thêm giao thông đường thủy tại bến Bạch Đằng, tăng tần suất các chuyến tàu thủy hiện có và mở rộng thêm nhiều điểm đến để người dân có thể thuận tiện đi lại.

Sau vụ chìm cano, Quảng Nam rà soát vận tải đường thủy toàn tỉnh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá lại các phương tiện vận tải đường thủy sau vụ chìm cano thảm khốc ở biển Cửa Đại.

Quảng Ngãi cho mở tuyến vận tải khách đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn - Sa Kỳ

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Công ty Cổ Phần Mai Linh Tây Đô đang hoàn tất các thủ tục theo quy định, sớm đưa tuyến vận tải khách đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn – Sa Kỳ vào hoạt động.