Khai trương triển lãm thành tựu đảm bảo thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

Thanh Hà |

Những năm vừa qua, Việt Nam chứng kiến những thành tựu hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Lễ khai trương website Triển lãm trực tuyến ảnh và tài liệu lưu trữ quốc gia "Vì hạnh phúc của mỗi người" diễn ra sáng 24.12 tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai trương triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Trưởng ban chỉ đạo triển lãm, nhấn mạnh, những năm vừa qua, Việt Nam chứng kiến những thành tựu hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Hiến pháp 2013 chứa đựng những nội dung mới về quyền con người và quyền công dân, thể hiện bước tiến lớn về tư duy nhà nước pháp quyền và thể chế hóa quyền con người ở Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực được nêu trong các công ước quốc tế về quyền con người.

Nhà nước Việt Nam đã và đang từng bước thực thi tổng thể những biện pháp về cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp về quyền con người.

Nhờ tăng trưởng kinh tế ở tỉ lệ cao và bền vững, mức sống của người dân ngày càng tăng nhanh, tỉ lệ nghèo giảm mạnh đã góp phần bảo đảm việc thụ hưởng ngày càng tốt hơn các quyền kinh tế, xã hội, đồng thời tạo điều kiện để thực thi quyền con người trong nhiều lĩnh vực khác.

"Bên cạnh đó, Việt Nam không ngừng bảo đảm các quyền và tự do của người dân theo đúng các chuẩn mực quốc tế, mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung là thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người trên tất cả các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế" - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý.

Lễ khai trương website triển lãm ảnh, tư liệu thành tựu đảm bảo và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam với tên gọi "Vì hạnh phúc của mỗi người" nhằm giới thiệu những thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, góp phần nâng cao nhận thức về quyền con người trong nhân dân, các cấp quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ thực thi pháp luật. Đồng thời, triển lãm cũng quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống nhân văn, một Việt Nam có trách nhiệm với người dân của mình và cộng đồng quốc tế.

Khoảng 200 ảnh, tài liệu được chọn từ nguồn dữ liệu, ảnh của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền và từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên và trưng bày theo 3 nhóm chủ đề chính gồm: Nhóm tài liệu cổ phản ánh tư tưởng quyền con người ở các triều đại phong kiến Việt Nam; Tài liệu về thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam từ 1945 đến nay; Và Việt Nam đảm bảo các quyền con người trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, hệ thống tư liệu, hình ảnh của triển lãm cũng bao gồm nhóm chủ đề về Quảng Nam - đổi mới và phát triển.

Được chú thích song ngữ Việt - Anh, 200 ảnh, tài liệu đăng tải trên nền tảng 3D cùng 9 phim ngắn giới thiệu chủ đề của triển lãm sẽ ra mắt công chúng từ 24.12.2020 trên 2 website: www.vihanhphucmoinguoi.vn và www.vihanhphucmoinguoi.com.

"Điểm nhấn của triển lãm là tìm tòi để giới thiệu tới công chúng các tư liệu phản ánh giá trị tư tưởng quyền con người ở các triều đại phong kiến Việt Nam được lựa chọn từ kho di sản mộc bản, châu bản triều Nguyễn - di sản tư liệu thể giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận ngày 31.7.2009" - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết.

Được biết, năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công triển lãm vì thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Sau triển lãm, toàn bộ ảnh và tài liệu đã được tặng lại cho tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục tổ chức tại các địa phương trong tỉnh.

Triển lãm năm 2020 dự kiến tổ chức tại Quảng Nam nhưng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã được chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến trên website. Việc chuyển đổi triển lãm sang trực tuyến cũng nhằm phát huy tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như đưa các hình ảnh, tư liệu với công chúng trong và ngoài nước một cách sinh động, hiệu quả hơn. Dù không diễn ra trực tiếp tại Quảng Nam như dự kiến, tại lễ khai trương ngày 24.12, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao bộ ảnh cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Khánh Minh |

Với trọng trách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã chèo lái vững vàng con thuyền ASEAN vượt qua khó khăn theo cách chủ động nhất, trách nhiệm nhất, sáng tạo nhất, bản lĩnh nhất và hiệu quả nhất, trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy trong ASEAN.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường trong nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021 và để lại những dấu ấn đậm nét trong bối cảnh thế giới qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng trong năm 2020

Thanh Hà |

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng trong năm 2020 khi lấy hợp tác chống dịch bệnh và phục hồi làm “ngọn cờ” tập hợp sự đoàn kết của ASEAN.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Dấu ấn Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Khánh Minh |

Với trọng trách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã chèo lái vững vàng con thuyền ASEAN vượt qua khó khăn theo cách chủ động nhất, trách nhiệm nhất, sáng tạo nhất, bản lĩnh nhất và hiệu quả nhất, trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy trong ASEAN.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường trong nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021 và để lại những dấu ấn đậm nét trong bối cảnh thế giới qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng trong năm 2020

Thanh Hà |

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng trong năm 2020 khi lấy hợp tác chống dịch bệnh và phục hồi làm “ngọn cờ” tập hợp sự đoàn kết của ASEAN.