Khai trừ Đảng Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn nhận hối lộ chạy án ma tuý

Vân Trường |

Bắc Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vi Đức Ninh, cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn.

Ông Vi Đức Ninh bị khai trừ ra khỏi Đảng do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thiếu tu dưỡng, rèn luyện; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bị Cơ quan điều tra, VKSND Tối cao khởi tố bị can và tạm giam về tội “nhận hối lộ”.

Vi phạm của ông Vi Đức Ninh là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín của bản thân, giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Ninh công tác.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 21.10, ông Vi Đức Ninh, cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, VKSND Tối cao cũng khởi tố bị can Hồ Anh Khoa (cựu cán bộ Cục Cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an), Phan Văn Hiếu, Dương Ngọc Quý và Nguyễn Thị Nhung về tội Môi giới hối lộ.

Trước đó, phát hiện các dấu hiệu bất minh trong việc không khởi tố một bị can liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Công an tỉnh Bắc Giang rút hồ sơ để điều tra, từ đây việc "chạy án" của ông Vi Đức Ninh dần sáng tỏ.

Sau khi điều tra viên của C02 Hồ Anh Khoa ra đầu thú về hành vi môi giới hối lộ, ông Ninh biết không thể che giấu nên ngày 15.10 đã ra đầu thú về hành vi nhận hối lộ.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra hình sự, Viện KSND Tối cao điều tra theo thẩm quyền.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn đầu thú nhận hối lộ có được giảm án?

Vân Trường |

Việc Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn nhận hối lộ, sau đó tự thú hoặc đầu thú về hành vi phạm tội của mình để bị khởi tố về tội Nhận hối lộ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn nhận hối lộ để chạy án ma tuý

Vân Trường |

Ông Vi Đức Ninh, cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) bị cơ quan tố tụng cáo buộc nhận hối lộ để giúp nghi phạm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong một vụ án về ma tuý.

Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn vừa đầu thú nhận hối lộ 1 tỉ đồng

Vân Trường |

Ông Vi Đức Ninh - Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, bị bắt khẩn cấp vì nhận 1 tỉ đồng liên quan đến một vụ án ma túy trên địa bàn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn đầu thú nhận hối lộ có được giảm án?

Vân Trường |

Việc Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn nhận hối lộ, sau đó tự thú hoặc đầu thú về hành vi phạm tội của mình để bị khởi tố về tội Nhận hối lộ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn nhận hối lộ để chạy án ma tuý

Vân Trường |

Ông Vi Đức Ninh, cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) bị cơ quan tố tụng cáo buộc nhận hối lộ để giúp nghi phạm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong một vụ án về ma tuý.

Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn vừa đầu thú nhận hối lộ 1 tỉ đồng

Vân Trường |

Ông Vi Đức Ninh - Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, bị bắt khẩn cấp vì nhận 1 tỉ đồng liên quan đến một vụ án ma túy trên địa bàn.