Khai thác tạm thời toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác tạm thời toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022.

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh, sau các tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long và Hạ Long – Vân Đồn. Dự án có tổng chiều dài tuyến 80,23 km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 120 km/ giờ.

Được khởi công ngày 3.4.2019, dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng vốn đầu tư hơn 11.000 đồng, trong đó đoạn Vân Đồn – Tiên Yên (dài khoảng 16km) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách; đoạn còn lại từ Tiên Yên đi Móng Cái được đầu tư bằng hình thức B.O.T.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đối với đoạn Vân Đồn – Tiên Yên, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải hoàn thành dứt điểm các phần việc còn lại trước 30.6.2022. Trong đó có sơn kẻ đường, tôn hộ lan, gia cố mái ta luy, biển bao thông, hàng rào bảo vệ, đèn chiếu sáng. Đồng thời, triển khai các thủ tục để nghiệm thu để đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Đối với đoạn Tiên Yên – Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải hoàn thành tất cả những công việc còn lại trước 30.7.2022. Hiện, khối lượng công việc của đoạn cao tốc Tiên Yên – Móng Cái, dài khoảng 65km, vẫn còn khá lớn, gồm các hạng mục: bê tông nhựa, gia cố mái ta luy, hàng rào bảo vệ, sơn kẻ mặt đường, sơn dải phân cách…; hệ thống biển báo, thu phí đang được thi công...

Vì thế, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung quyết liệt thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại trong thời gian sớm nhất; đồng thời song song làm các thủ tục để nghiệm thu, hoàn thành báo cáo Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng kiểm tra, chấp thuận sau khi hoàn thành việc thi công.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cố gắng đưa vào khai thác tạm thời toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái trước 1.8.2022.

Với việc đưa tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái vào khai thác, Quảng Ninh trở thành địa phương có số km đường cao tốc dài nhất cả nước (khoảng 200km). Với việc đưa tuyến cao tốc này vào hoạt động, từ Hà Nội đi thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn toàn bằng cao tốc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thêm dự án hơn 1 tỉ USD được chấp thuận chủ trương đầu tư ở Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Mombay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch. Dự án có tổng vốn gần 25.000 tỉ đồng, với diện tích hơn 276 ha tại khu vực Ao Tiên – xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hợp long cây cầu vượt biển lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.12), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hợp long cầu Vân Tiên – cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.  

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thêm dự án hơn 1 tỉ USD được chấp thuận chủ trương đầu tư ở Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Mombay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch. Dự án có tổng vốn gần 25.000 tỉ đồng, với diện tích hơn 276 ha tại khu vực Ao Tiên – xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hợp long cây cầu vượt biển lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.12), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hợp long cầu Vân Tiên – cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.  

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.