Khai thác dịch vụ giám sát không lưu tại sân bay Vinh và Cát Bi

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng an toàn và hiệu quả khi lưu lượng hoạt động bay tăng cao cả về số lượng và tính chất hoạt động bay, sau khi được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt, từ 7h ngày 27.2.2020, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi áp dụng phương thức khai thác dịch vụ giám sát không lưu tại khu vực sân bay Vinh và Cát Bi.

Đây là dịch vụ đã được áp dụng phổ biến trên thế giới và thực tế hiện nay VATM đã triển khai tại 2 vùng thông báo bay của Việt Nam và 4 khu vực sân bay quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, chưa từng được áp dụng tại các sân bay nội địa.

Theo đại diện VATM với phương thức khai thác dịch vụ giám sát không lưu là phương thức quản lý, điều hành bay sử dụng giám sát thay thế phương pháp điều hành bay cổ điển. Việc áp dụng phương thức mới này sẽ giúp giảm phân cách giữa các tàu bay, giảm thời gian chờ đợi của chuyến bay (hiện nay khoảng 10 phút chờ, sau khi áp dụng chỉ còn 4-5 phút). Các mạch bay được rút ngắn, tàu bay thoát ly đường cất hạ cánh nhanh hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội cho các hãng hàng không và cho chính hành khách.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, sau khu vực sân bay Vinh, Cát Bi, sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi áp dụng khai thác dịch vụ giám sát không lưu tại khu vực các sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới, Vân Đồn vào ngày 21.5.2020.

Như vậy, toàn bộ khu vực sân bay phía Bắc của Việt Nam sẽ được triển khai áp dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại, tự động hóa dữ liệu, đồng bộ, thống nhất, công tác giám sát điều hành bay được liền mạch, góp phần tăng năng lực điều hành bay của toàn vùng lên gấp đôi.

Đại diện VATM, đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai của công tác quản lý, sắp xếp luồng tàu bay đi/ đến các sân bay, kết nối với hàng không Việt Nam với hàng không quốc tế theo đúng lộ trình kế hoạch phát triển triển sâu, rộng của hàng không dân dụng Việt Nam trong tương lai.

Được biết, dịch vụ giám sát không lưu là một thuật ngữ được sử dụng để xác định dịch vụ cung cấp trực tiếp thông qua các phương tiện của hệ thống giám sát không lưu (ra đa, ADS-B, MLAT…).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Vân Đồn đón những chuyến bay đầu tiên từ Nhật

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (29.12), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh đón chuyến bay thứ 2 từ Nhật Bản sang. Đây là những chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ các thành phố của Nhật đưa du khách hạ cánh xuống Vân Đồn.

Tân Sơn Nhất tăng thêm gần 5.000 chuyến bay trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam dự kiến thời điểm 2 tuần trước và sau Tết năm 2020 lượng khách đi máy sẽ tăng khoảng 12% so với dịp Tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ.

Cục Hàng không Việt Nam: Tỉ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam ở mức cao

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tỉ lệ chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 5.2019. Theo đó, tỉ lệ đúng giờ của Bamboo là 95,2%, của VASCO là 91,1%, Jetstar là 85,8%, của Vietjet là 82%, của Vietnam Airlines là 89,6%.

Cục Hàng không Việt Nam "cấm cửa" Boeing 737 Max từ ngày 13.3

Khánh Hòa - Trần Tuấn |

Do các tai nạn gần đây với 737 MAX, Cục Hàng không Việt Nam quyết định chưa cấp chứng chỉ và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sân bay Vân Đồn đón những chuyến bay đầu tiên từ Nhật

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (29.12), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh đón chuyến bay thứ 2 từ Nhật Bản sang. Đây là những chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ các thành phố của Nhật đưa du khách hạ cánh xuống Vân Đồn.

Tân Sơn Nhất tăng thêm gần 5.000 chuyến bay trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam dự kiến thời điểm 2 tuần trước và sau Tết năm 2020 lượng khách đi máy sẽ tăng khoảng 12% so với dịp Tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ.

Cục Hàng không Việt Nam: Tỉ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam ở mức cao

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tỉ lệ chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 5.2019. Theo đó, tỉ lệ đúng giờ của Bamboo là 95,2%, của VASCO là 91,1%, Jetstar là 85,8%, của Vietjet là 82%, của Vietnam Airlines là 89,6%.

Cục Hàng không Việt Nam "cấm cửa" Boeing 737 Max từ ngày 13.3

Khánh Hòa - Trần Tuấn |

Do các tai nạn gần đây với 737 MAX, Cục Hàng không Việt Nam quyết định chưa cấp chứng chỉ và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam.