Khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019

NGUYỄN PHẤN ĐẤU - HƯNG THƠ |

Đêm khai mạc lễ hội Dừa Bến Tre đã thu hút sự quan tâm của cả vạn người dân, du khách.

Tối ngày 16.11, tại thành phố Bến Tre, đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Dừa Bến Tre với chủ đề “Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương, địa phương dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: H.Thơ.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: H.Thơ.

Theo ban tổ chức, lễ hội được tổ chức nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu ngành dừa, sản phẩm dừa Bến Tre nói riêng và của Việt Nam nói chung qua đó, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dừa giữa nông dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; thúc đẩy liên kết từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm dừa Bến Tre và Việt Nam.

Lãnh đạo trung ương tham dự buổi lễ. Ảnh: H.Thơ.
Lãnh đạo trung ương tham dự buổi lễ. Ảnh: H.Thơ.

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ có các hoạt động như Liên hoan Ẩm thực dừa Nam Bộ; Triển lãm sản phẩm dừa và Hội chợ Thương mại; Tôn vinh cây dừa, sản phẩm dừa và người sản xuất, chế biến dừa; Hội thảo “Xây dựng, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”; “Về chuỗi giá trị cây dừa”; “Trải nghiệm du lịch vườn dừa Bến Tre”...

Đặc biệt, sẽ diễn ra các hoạt động thú vị, thu hút người dân, du khách như: Ngày hội áo bà ba; nghệ thuật đường phố; biểu diễn trang phục dừa; tổ chức các tour du lịch “Trải nghiệm sông nước, miệt vườn xứ Dừa”, kết hợp với quảng bá về các tour, tuyến, điểm du lịch sinh thái, các vườn dừa đẹp cho du khách tham quan; tổ chức các trò chơi vận động (dân gian, truyền thống) cho học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân trồng dừa tham gia. Hoạt động “Cộng đồng vui hội làng dừa” sẽ diễn ra đều khắp các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Đông đúc người dân đến xem chương trình khai mạc lễ hội Dừa Bến Tre. Ảnh: H.Thơ.
Rất đông người dân đến xem chương trình khai mạc lễ hội Dừa Bến Tre. Ảnh: H.Thơ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực gọi cây dừa Bến Tre là “cây của sự sống, cây của tương lai”, và yêu cầu địa phương cần quy hoạch phát triển vườn dừa chuyên canh ở những vùng phù hợp; có chính sách khuyến khích trồng dừa, sản xuất chế biến dừa; tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm dừa; tuyên truyền quảng bá sâu rộng quê hương xứ dừa; các bộ ngành trung ương cần quan tâm hỗ trợ cho ngành dừa phát triển. "Không được để người trồng dừa thua thiệt trên thương trường" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Được biết, lễ hội này sẽ kéo dài đến ngày 20.11.

Bến Tre có diện tích dừa chiếm 50% diện tích dừa cả nước, với diện tích gần 72.000 ha, 163.000 hộ dân trồng dừa, sản lượng hàng năm đạt gần 800 triệu trái, kim ngạch xuất khẩu khoảng 200 triệu USD, giá trị các sản phẩm chế biến từ dừa chiếm 20% giá trị sản xuất công nghiệp, 25% giá trị xuất khẩu của tỉnh.

NGUYỄN PHẤN ĐẤU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

20 người đẹp xứ dừa chính thức bước vào chung kết

LC |

Sau nhiều vòng thi , 20 người đep chính thức bước vào vòng Chung kết "Người đẹp xứ Dừa"diễn ra tối 17.11 . Đây là cuộc thi người đẹp nằm trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019.

Lễ Hội Dừa 2019: Hơn 2.000 tay máy tham dự cuộc thi PhotoMarathon

L.C |

Cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Photomarathon với chủ đề “Tôi yêu Bến Tre” được khởi tranh tại Bến Tre trong khuôn khổ Lễ Hội Dừa 2019 với hơn 2.000 người tham dự.

Áo bà ba thay thế bikini tại cuộc thi “Người đẹp xứ Dừa”

Kỳ Quan |

Cuộc thi "Người đẹp xứ Dừa năm 2019" dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới sẽ bỏ phần thi áo tắm như đã từng. Thay vào đó là thi áo bà ba – trang phục truyền thống của người phụ nữ miền Tây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

20 người đẹp xứ dừa chính thức bước vào chung kết

LC |

Sau nhiều vòng thi , 20 người đep chính thức bước vào vòng Chung kết "Người đẹp xứ Dừa"diễn ra tối 17.11 . Đây là cuộc thi người đẹp nằm trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019.

Lễ Hội Dừa 2019: Hơn 2.000 tay máy tham dự cuộc thi PhotoMarathon

L.C |

Cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Photomarathon với chủ đề “Tôi yêu Bến Tre” được khởi tranh tại Bến Tre trong khuôn khổ Lễ Hội Dừa 2019 với hơn 2.000 người tham dự.

Áo bà ba thay thế bikini tại cuộc thi “Người đẹp xứ Dừa”

Kỳ Quan |

Cuộc thi "Người đẹp xứ Dừa năm 2019" dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới sẽ bỏ phần thi áo tắm như đã từng. Thay vào đó là thi áo bà ba – trang phục truyền thống của người phụ nữ miền Tây.