Sau nhiều lần phải lùi thời gian do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đã chính thức được khai mạc với chủ đề "Cải thiện quốc gia bằng sức mạnh của kỹ năng lao động".
Năm nay, kỳ thi diễn ra với nhiều nội dung đổi mới. Đáng chú ý, trong số 34 nghề tổ chức thi (31 nghề thi chính thức và 3 nghề thi trình diễn) có 7 nghề lần đầu tiên được tổ chức thi gồm: Phay CNC, tiện CNC, dịch vụ lễ tân, điều khiển công nghiệp, chăm sóc sức khoẻ và công tác xã hội, thiết kế thời trang kỹ thuật số và công nghệ nước.
Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, kỳ thi được khai mạc đúng vào ngày 4.10 là một ngày hết sức đặc biệt. Bởi theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg, đây sẽ là "Ngày kỹ năng lao động Việt Nam".
"Cùng với các giải pháp tổng thể khác, việc Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam sẽ là động lực to lớn để chúng ta có được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển bền vững trong thời gian tới" - Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nói.
Trong những nỗ lực chung nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khu vực và quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 10 kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia; lựa chọn thí sinh tham gia 10 kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và 7 kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.
Bên cạnh lựa chọn các tài năng, thông qua các kỳ thi đã tạo được một sân chơi bổ ích, một bầu không khí thi đua sôi nổi trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện kỹ năng tại các nhà trường, doanh nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với phương châm: "Nguồn nhân lực lao động kỹ năng luôn luôn sáng tạo, không ngừng cập nhật tin tức và đổi mới công nghệ".
Nhân sự kiện khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11, 13 thí sinh có thành tích xuất sắc tại Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới đã vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.