Khai hội chùa Hương: Không để nạn chặt chém, tranh giành khách còn đất sống

PHẠM ĐÔNG |

Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 chính thức khai hội vào ngày hôm nay 27.1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng). Ban tổ chức sẽ ngăn chặn tình trạng “chặt chém” giá cả, chèo kéo tranh giành khách, ăn xin tại lễ hội.

Chùa Hương là lễ hội kéo dài bậc nhất cả nước, năm nay diễn ra trong ba tháng từ ngày 23.1 đến 23.4.2023. Ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng âm lịch như thường lệ.

Điểm nổi bật của lễ hội chùa Hương năm nay là Ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan, từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử. Đồng thời, sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé tại 2 cổng Tiên Mai và Đông Khê, để bảo đảm thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan, trẩy hội.

Hiện nay, tại suối Yến có hàng nghìn chiếc đò hoạt động phục vụ chuyên chở khách tham quan. Để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham dự ngày khai hội chùa Hương, lực lượng công an được điều động tăng cường từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán tại khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn.

Ngay từ ngày mùng 5 Tết, một ngày trước khai hội, biển người đã đổ về chùa Hương đi lễ đầu năm. Theo ghi nhận, các công đoạn chuẩn bị cho lễ khai hội Lễ hội chùa Hương 2023 đã cơ bản được hoàn tất.

Đường lên chùa Thiên Trù. Ảnh: Khánh Huyền
Đường lên chùa Thiên Trù. Ảnh: Khánh Huyền

Giá vé vào cửa khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn được niêm yết là 130.000 đồng (80.000 vé vào cửa và 50.000 phí đi đò). Lối lên chùa Thiên Trù đông kín người trong mùng 5 Tết Nguyên đán. Do lượng khách đông, việc chờ đợi cáp treo mất khá nhiều thời gian. Vì thế nhiều du khách chọn đi bộ từ chùa Thiên Trù đến động Hương Tích.

Năm nay, Ban tổ chức thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn. Vé xe điện có giá 10.000 đồng/người/lượt, đồng giá cho các tuyến.

Bởi trước đó, từ mùng 3 Tết, thay vì được xe điện đưa đón vào chùa, du khách lại bắt gặp hàng trăm xe ôm đậu la liệt chèo kéo khách gây cản trở giao thông. Những xe ôm này chạy ùa theo xe khách mời chào khách với giá 10.000-15.000 đồng/người và bị bám đuổi tới cùng.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng “chặt, chém” giá cả. Mặc dù, Ban tổ chức đã niêm yết giá dịch vụ xuồng, đò. Tuyến đò đi Hương Tích có giá 50.000 đồng/người/2 lượt. Tuyến đò đi Long Vân - Tuyết Sơn có giá 30.000 đồng/người/2 lượt. Giá vé tham quan thắng cảnh và xuồng đò là 130.000 đồng/người.

Không để xe ôm chèo kéo khách du lịch. Ảnh: Hải Yến
Không để xe ôm chèo kéo khách du lịch. Ảnh: Hải Yến

Thông tin với Lao Động, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương cho biết, sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, để đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn huyện và du khách thập phương, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức lễ hội trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

Ông Cảnh cũng cho biết, huyện đã chỉ đạo UBND xã Hương Sơn, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cải tạo, nâng cấp các các bãi đậu xe đảm bảo sức chứa đáp ứng được nhu cầu du khách, xây dựng các phương án điều tiết giao thông đảm bảo phù hợp, khoa học.

Ngoài ra, lực lượng công an còn đảm nhiệm thêm một nhiệm vụ quan trọng đó là ngăn chặn, xử lý hành vi lôi kéo, chèo kéo người đi đò, hay còn được gọi là cò. Không chỉ có Công an huyện Mỹ Đức mà công an ở các huyện có trục đường hướng về Chùa Hương, Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cũng sẽ ngăn chặn, kết hợp xử lý hành vi này.

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý (BQL) khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, hành vi lôi kéo, chèo kéo người đi đò chủ yếu là người dân ở Hương Sơn. Đơn vị cũng đã tuyên truyền tới người dân địa phương. Quá trình mời chào khách từ xa, đeo bám gây phản cảm, mất an toàn giao thông nên sẽ được chấn chỉnh.

Ngoài ra, khi phát hiện những trường hợp lang thang ăn mày ăn xin tại lễ hội chùa Hương thì tổ liên ngành của Ban tổ chức lễ hội sẽ đuổi. Nếu trường hợp nào cố tình không chịu rời đi, tổ liên ngành sẽ phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 đưa về trung tâm.

Theo kế hoạch, sáng 27.1 diễn ra chương trình biểu diễn của các đội rồng và đội trống xã Hương Sơn, Trưởng ban tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc. Sau đó, Thượng Tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương phát biểu ý kiến, đánh trống khai hội và dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chùa Hương nhộn nhịp du khách ngày đầu mở bán vé điện tử

Chí Long |

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão: Tấp nập nhưng còn lộn xộn

Mỹ Linh |

Có mặt tại khu di tích thắng cảnh Chùa Hương vào ngày 2 Tết (23.1), chúng tôi cảm nhận rõ không khí chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai hội (6 Tết, tức 27.1). Tuy nhiên, để lễ hội Chùa Hương diễn ra quy củ, trật tự thì vẫn còn một số việc phải làm.

Lễ hội chùa Hương 2023 có gì mới?

Hải Minh |

Lễ hội chùa Hương khai hội từ 27.1 và kéo dài đến hết 23.4 (tức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết mùng 4.3 Âm lịch), với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện”.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Chùa Hương nhộn nhịp du khách ngày đầu mở bán vé điện tử

Chí Long |

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão: Tấp nập nhưng còn lộn xộn

Mỹ Linh |

Có mặt tại khu di tích thắng cảnh Chùa Hương vào ngày 2 Tết (23.1), chúng tôi cảm nhận rõ không khí chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai hội (6 Tết, tức 27.1). Tuy nhiên, để lễ hội Chùa Hương diễn ra quy củ, trật tự thì vẫn còn một số việc phải làm.

Lễ hội chùa Hương 2023 có gì mới?

Hải Minh |

Lễ hội chùa Hương khai hội từ 27.1 và kéo dài đến hết 23.4 (tức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết mùng 4.3 Âm lịch), với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện”.