Khai giảng chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử

Nhật Nguyên |

Ngày 11.6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng Chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử.

Đánh dấu ngày thứ 56 liên tiếp, Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngày 11.6, Cục Tin học hóa triển khai lớp đào tạo trực tiếp cho 100 chuyên gia về Chính phủ điện tử. Khóa đào tạo được khai giảng ngày 11.6 và sẽ kéo dài trong 2 ngày.

Lớp học có sự tham gia của 100 học viên là trưởng, phó ohòng CNTT hoặc GĐ TTCNT&TT của các đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, ngành và các Sở TTTT.

 
 

Tại khóa đào tạo này, các chuyên gia sẽ được nghe các chuyên đề về:

- Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030;

- Giới thiệu Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 và Hướng dẫn các bước xây dựng Kiến trúc CPĐT/CQĐT;

- Hướng dẫn triển khai về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Hướng dẫn triển khai quy định về lập đề cương dự toán chi tiết với hoạt động UDCNTT sử dụng kinh phí thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Hướng dẫn triển khai về chi phí thuê dịch vụ;

- Hướng dẫn triển khai LGSP cấp Bộ, cấp tỉnh;

- Đảm bảo an ninh an toàn Hạ tầng nền tảng Chính phủ số ứng dụng Điện toán đám mây”.

Cũng trong chương trình này, các học viên sẽ được tham quan khảo sát thực tế tại Trung tâm Dữ liệu điện toán đám mây của Công ty CMC Telecom.

Khóa đào tạo sẽ mang lại cho các thành viên tham gia Chương trình những kiến thức chuyên sâu và bài học kinh nghiệm để có phương án giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai CPĐT ở bộ, ngành, địa phương mình.

Nhật Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tham gia Chính phủ điện tử: Phải thêm “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân

M.Bằng |

“Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử cách đây không lâu. Thủ tướng cũng đã đưa ra một nguyên nhân, đó là cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ, là khâu yếu, thấp điểm. Nghị định 15/2020 có hiệu lực từ 15.4 có những quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Cùng lúc, Bộ Công an cũng kiến nghị đưa ra Nghị định về vấn đề này. Đây được coi là hai “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân khi thực thi Chính phủ điện tử.

Đưa toàn dân tham gia Chính phủ điện tử

hoàng lâm - x.hải |

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử diễn ra ngày 12.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: Chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, Thủ tướng đưa ra câu hỏi: “Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”.

Phát động chương trình đào tạo 100 chuyên gia về chính phủ điện tử

Long Nguyễn |

Sáng 28.12, tại Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi động chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tham gia Chính phủ điện tử: Phải thêm “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân

M.Bằng |

“Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử cách đây không lâu. Thủ tướng cũng đã đưa ra một nguyên nhân, đó là cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ, là khâu yếu, thấp điểm. Nghị định 15/2020 có hiệu lực từ 15.4 có những quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Cùng lúc, Bộ Công an cũng kiến nghị đưa ra Nghị định về vấn đề này. Đây được coi là hai “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân khi thực thi Chính phủ điện tử.

Đưa toàn dân tham gia Chính phủ điện tử

hoàng lâm - x.hải |

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử diễn ra ngày 12.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: Chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, Thủ tướng đưa ra câu hỏi: “Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”.

Phát động chương trình đào tạo 100 chuyên gia về chính phủ điện tử

Long Nguyễn |

Sáng 28.12, tại Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi động chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử.