Ghi nhận trong chiều tối ngày 6.10 trên đường Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, Hà Nội), một số quán cà phê đã cho khách ngồi uống ngay tại quán, đáng chú ý là số lượng khách ngồi khá đông.
Tại quán "MOON COFFEE", khách hàng khi mua đồ và có nhu cầu ngồi sử dụng tại quán thì nhân viên sẵn sàng cho khách ngồi. Theo ghi nhận, khách có thể ngồi ở ngay tầng 1, hoặc tầng 2,3 của quán.
"Thích ngồi đâu cũng được, đầy người ngồi đó", một nhân viên của quán nói khi có khách hỏi về việc có được phép ngồi uống trực tiếp tại quán hay không.
Thời điểm hơn 17h ngày 6.10, theo quan sát của PV, cả 3 tầng của quán "MOON COFFEE" có gần 40 "thượng đế" đang sử dụng đồ uống trực tiếp tại quán, ngồi san sát nhau, không đảm bảo quy định phòng dịch.
Cách đó không xa, quán trà chanh "TMORE" vào khoảng hơn 18h ngày 6.10 cũng có hơn 20 khách ngồi sử dụng đồ uống trực tiếp tại quán (ngồi cả bên trong lẫn bên ngoài quán). Các "thượng đế" tập trung nói chuyện, cười nói rôm rả, không quan tâm đến quy định phòng, chống dịch bệnh mà UBND TP Hà Nội đang áp dụng.
"Xung quanh đây quán nào chả cho khách ngồi, có thấy bị sao đâu. 21h thì cho khách về", chủ quán nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, những quán cafe trên đều có dán mã QR Code ngay cửa, quầy thu ngân để khách hàng khai báo y tế. Tuy nhiên, hầu hết khách đến không thực hiện và nhân viên của các quán cà phê trên cũng không hề nhắc nhở khách.
Ngay trong tối cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết sẽ cho lực lượng chức năng xuống kiểm tra xác minh, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định.
Thành phố Hà Nội hiện đang áp dụng một số biện pháp nới lỏng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 có lộ trình, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh. Gần đây nhất, từ 6h sáng 21.9, Hà Nội cho phép nhiều hoạt động, dịch vụ kinh doanh tại hoạt động trở lại. Trong đó, cửa hàng cắt tóc, gội đầu; sửa chữa, rửa xe, điện tử, điện lạnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.
Trước đó, Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố (không đảm bảo giãn cách, không bố trí tấm chắn, mở cửa quá 21h hàng ngày...).