Khách nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly ngay trên tàu

Minh Hạnh |

Ngành Đường sắt thực hiện nhiều quy định ứng phó linh hoạt, bảo đảm phòng dịch COVID-19 khi có F0 trên tàu. Nếu hành khách nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly ngay trên tàu.

Trạm trưởng Trạm Tiếp viên đường sắt Hà Nội (Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam) - ông Đào Việt Thắng cho biết, với mục tiêu để khôi phục lại hoạt động vận tải đường sắt phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục xây dựng các quy định cụ thể để người lao động dễ thực hiện. Trong đó, quy định chi tiết cách xử lý khi xảy ra trường hợp hành khách, nhân viên nghi ngờ hoặc trở thành F0 trên tàu. Đồng thời, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

Theo ông Thắng, cách đây khoảng một tuần, có trường hợp một tiếp viên toa xe khách của trạm sau khi kết thúc chuyến công tác, ở lại nhà lưu trú đến ngày thứ tư phát hiện dương tính. Y tế địa phương hướng dẫn, chỉ những người có tiếp xúc gần với nhân viên này trong vòng 3 ngày gần nhất, tính từ thời điểm nhân viên này được xác định dương tính (F0) mới phải đi cách ly tập trung. Do đó, không phải toàn bộ tổ tàu là F1, phải đi cách ly.

Trường hợp nhận được thông tin hành khách sau khi xuống tàu, trở về địa phương phát hiện dương tính, trạm sẽ báo y tế địa phương nơi tiếp viên trực tiếp phục vụ toa xe có hành khách đó đang lưu trú, cư trú để thực hiện các biện pháp y tế. Có nhiều trường hợp, hành khách sau khi xuống tàu đến mấy ngày sau mới phát hiện dương tính, mặc dù trước khi lên tàu họ đã có giấy xác nhận kết quả test âm tính còn hiệu lực.

Mới đây nhất, ngày 19.11.2021, trạm cũng nhận được tin một hành khách lên tàu tại ga Suối Kiết (tỉnh Bình Thuận), hành khách này được xét nghiệm PCR theo kế hoạch xét nghiệm toàn dân của tỉnh, nhưng trong khi chờ kết quả, hành khách này đã thực hiện test nhanh, có kết quả âm tính để đi tàu.

Sau khi hành khách đã xuống tàu tại ga Vinh, về địa phương mới nhận được kết quả xét nghiệm PCR của tỉnh Bình Thuận là dương tính. Vì vậy, nhân viên tổ tàu phục vụ hành khách này hiện đang ở nhà lưu trú để đợi chuyến tàu tiếp theo, giờ sẽ phải tự cách ly, theo dõi tại đây.

Trong trường hợp trên tàu nhận được tin từ cơ quan chức năng báo hành khách là F0 hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm như ho, sốt, mất khứu giác, vị giác... thì đưa vào khoang cách ly. Khi tàu đến ga tàu có đỗ đón, trả khách gần nhất, tổ tàu bàn giao cho chi nhánh vận tải đường sắt tại địa bàn để kết hợp với y tế địa phương đưa đi điều trị theo quy định. Tiếp viên phục trách toa xe đó cũng cách ly ngay lập tức trên tàu.

Kể cả trường hợp đang đi tàu, nhưng nhận được thông tin chuyến tàu trước, nhân viên đã phục vụ toa xe có hành khách sau này xác định là F0, thì ngay tại thời điểm nhận được tin báo, nhân viên này cũng phải được cách ly trên tàu. Kết thúc chuyến đi, về đến nhà lưu trú, nhân viên sẽ thực hiện theo hướng dẫn của y tế địa phương.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt tiểu thương ở một khu chợ tại Đắk Lắk nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều tiểu thương ở khu vực chợ thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'Gar) vừa được xác định nhiễm COVID-19.

99% lao động hàng hải Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Minh Hạnh |

Hải Phòng - Theo Giám đốc cảng vụ hàng hải Hải Phòng – ông Nguyễn Anh Vũ, khoảng 80% lao động liên quan đến hoạt động cảng biển tại Hải Phòng đã được phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Đà Nẵng: Trao quà cho công nhân lao động là F0 của dịch COVID-19

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao quà cho các đoàn viên, người lao động là F0 của dịch COVID-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở huyện Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.11, thông tin từ huyện Côn Đảo cho biết, địa phương đã phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19, có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là ca nhiễm đầu tiên tại huyện đảo này. Hiện nay, cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hàng loạt tiểu thương ở một khu chợ tại Đắk Lắk nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều tiểu thương ở khu vực chợ thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'Gar) vừa được xác định nhiễm COVID-19.

99% lao động hàng hải Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Minh Hạnh |

Hải Phòng - Theo Giám đốc cảng vụ hàng hải Hải Phòng – ông Nguyễn Anh Vũ, khoảng 80% lao động liên quan đến hoạt động cảng biển tại Hải Phòng đã được phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Đà Nẵng: Trao quà cho công nhân lao động là F0 của dịch COVID-19

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao quà cho các đoàn viên, người lao động là F0 của dịch COVID-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở huyện Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.11, thông tin từ huyện Côn Đảo cho biết, địa phương đã phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19, có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là ca nhiễm đầu tiên tại huyện đảo này. Hiện nay, cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch.