Khách du lịch vẫn lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn tình trạng du khách không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Du khách được đo thân nhiệt trước khi vào tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: NT
Du khách được đo thân nhiệt trước khi vào tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: NT

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong sáng ngày 29.4, tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, vẫn còn tình trạng du khách không đeo khẩu trang hoặc đeo để đối phó khi vào cổng sau đấy lại bỏ ra.

Có mặt tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Chùa Bái Đính, là hai điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông du khách ở Ninh Bình, theo quan sát của PV trong sáng ngày 29.4 lượng khách đến tham quan không đông, công tác phòng chống dịch được Ban quản lý các khu du lịch này triển khai thực hiện nghiêm ngặt.

Ngay từ khu vực cổng ra vào, Ban quản lý đã bố trí các chốt kiểm soát chặt chẽ khách ra vào, đồng thời bố trí khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại các chốt kiểm dịch. Tất cả khách ra vào ở 2 điểm du lịch trên đều được đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn.

Một số du khách khi qua chốt kiểm dịch thì không chấp hành việc đeo khẩu trang. Ảnh: NT
Một số du khách khi qua chốt kiểm dịch thì không chấp hành việc đeo khẩu trang. Ảnh: NT

Đối với những du khách không chấp hành việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sử dụng dung dịch sát khuẩn thì ngay lập tức bảo vệ sẽ mời ra ngoài.

Mặc dù Ban quản lý các điểm du lịch này đã triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuy nhiên một bộ phận du khách vẫn còn chủ quan, lơ là không chấp hành các quy định phòng dịch hoặc chấp hành theo kiểu hình thức, đối phó để lọt qua các chốt kiểm dịch. Nhiều du khách sau khi qua chốt kiểm dịch thì ngay lập tức bỏ khẩu trang ra.

Theo đại diện Ban quản lý Chùa Bái Đính, đơn vị luôn đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do quần thể chùa rộng nên việc kiểm soát du khách cũng gặp khó khăn, bên cạnh đó, nhiều du khách có tâm lý chủ quan, lơ là khi qua chốt kiểm dịch thì lại bỏ khẩu trang ra.

Một nhóm du khách nước ngoài không đeo khẩu trang đi lại trong khu vực Chùa Bái Đính. Ảnh: NT
Một nhóm du khách nước ngoài không đeo khẩu trang đi lại trong khu vực Chùa Bái Đính. Ảnh: NT

Ngày 27.4, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, yêu cầu Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các công ty lữ hành, khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định, chưa thực hiện việc tiếp nhận khách du lịch ở những địa phương có dịch.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Điện của Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27.4.2021.

TPHCM: Mải vui chơi chụp ảnh, người dân lơ là đeo khẩu trang phòng dịch

Anh Tú - Hoài Anh |

Sau gần 2 tháng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, hiện nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu lơ là chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch ở nơi công cộng.

Người dân chủ quan, không thực hiện 5K: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Lễ hội “Biển và Hoa” vừa khai mạc tối 10.4 tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) thu hút hàng vạn người tham gia, nhưng quy định “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) về phòng, chống dịch COVID-19 đã không được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên trên thế giới lại đang bùng phát các đợt dịch mới. Biểu hiện chủ quan, lơ là phòng chống dịch ở nơi công cộng trên cả nước dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điện của Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27.4.2021.

TPHCM: Mải vui chơi chụp ảnh, người dân lơ là đeo khẩu trang phòng dịch

Anh Tú - Hoài Anh |

Sau gần 2 tháng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, hiện nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu lơ là chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch ở nơi công cộng.

Người dân chủ quan, không thực hiện 5K: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Lễ hội “Biển và Hoa” vừa khai mạc tối 10.4 tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) thu hút hàng vạn người tham gia, nhưng quy định “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) về phòng, chống dịch COVID-19 đã không được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên trên thế giới lại đang bùng phát các đợt dịch mới. Biểu hiện chủ quan, lơ là phòng chống dịch ở nơi công cộng trên cả nước dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn.