Khách đi tàu dịp Tết nên đến ga Sài Gòn trước 30 phút tránh kẹt xe

MINH QUÂN |

Trong dịp cao điểm Tết Canh Tý 2020, khách đi tàu được khuyến cáo nên đến ga Sài Gòn trước giờ tàu khởi hành ít nhất 30 phút tránh tình trạng trễ giờ tàu.

Ngày 14.1, ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn), cho biết, trong 10 ngày cao điểm trước Tết Canh Tý 2020, mỗi ngày ga Sài Gòn có 20 - 21 đoàn tàu xuất phát, chở 15.000-17.000 hành khách về quê ăn Tết.

Theo ông Văn, thời điểm cuối năm, các tuyến đường quanh ga Sài Gòn thường xuyên ùn tắc, do đó người dân nên chủ động đến ga trước lúc tàu chạy ít nhất 30 phút để tránh trễ tàu.

Dịp Tết năm trước, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 hành khách trễ tàu, trong đó có nguyên nhân từ tình trạng ùn tắc giao thông. Để cho người dân về quê đúng lịch trình, ga Sài Gòn xem xét cho khách trả lại vé, sau đó, hỗ trợ người dân mua vé đi các chuyến tàu tiếp theo.

“Hành khách cần đến ga sớm để tránh thiệt hại không đáng có. Về nguyên tắc, vé tàu trễ giờ sẽ không còn giá trị. Chính vì thế, việc giải quyết cho hành khách mua vé chuyến kế tiếp là bất đắc dĩ và cũng không phải lúc nào cũng còn ghế trống mà được mua bổ sung” – ông Văn cho biết.

Ga Sài Gòn bước vào cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020.  Ảnh: Minh Quân
Ga Sài Gòn bước vào cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Minh Quân

Những ngày cao điểm Tết, ga Sài Gòn sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu, giấy tờ tùy thân tại cửa vào ga. Nếu phát hiện vé cạo sửa, sai thông tin hành khách sẽ không được lên tàu.

“Khách đi tàu không nên nghe theo những lời mời gọi của các cá nhân bên ngoài ga, tránh tình trạng mua nhầm vé giả, vé cạo sửa thông tin vừa mất tiền vừa không được lên tàu” – ông Đỗ Quang Văn khuyến cáo.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến ngày 13.1, tổng số vé Tết ở các đoàn tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam còn khoảng 72.300 chỗ. Trong đó, thời gian trước Tết (từ 20 đến 29 Tết), còn khoảng 13.800 chỗ xuất phát từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đi các ga từ Nha Trang đến Hà Nội.

Riêng thời gian sau Tết (từ ngày 4 đến 16 tháng giêng), còn khoảng 58.500 chỗ xuất phát từ ga Hà Nội đến Nha Trang, Biên Hòa và Sài Gòn.

Thống kê vé tàu còn nhiều nhưng thực tế, các chặng từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai về khu vực miền Trung những ngày cao điểm từ 18 đến 23.1.2020 (tức từ 24 đến 29 Tết), hầu như đã hết vé, chỉ còn lác đác vài ghế phụ.

Khảo sát trên hệ thống bán vé của ngành đường sắt, lượng vé còn lại thời gian trước Tết chủ yếu còn ở các chặng dài, từ TP.Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội và cũng chỉ tập trung chính ở các ngày từ 14 đến 16.1.2020 (20 đến 22 Tết).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Còn gần 80.000 vé tàu Tết, nhưng có dễ mua?

MINH QUÂN |

Vẫn còn gần 80.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2020 nhưng thực tế, người lao động muốn mua được tấm vé về quê ăn Tết không hề dễ.

“Cháy” vé tàu Tết 2020 về miền Trung, khách còn cơ hội mua vé?

MINH QUÂN |

Mặc dù vé tàu Tết Canh Tý 2020 vẫn còn hơn 180.000 vé nhưng nhiều người canh "đỏ mắt" trên máy tính vẫn không tìm được vé tàu ưng ý.

Chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020 từ ngày 20.10

MINH QUÂN |

Từ 8h ngày 20.10, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020 trên website, các nhà ga, điểm bán vé, tổng đài bán vé và các đại lý.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Còn gần 80.000 vé tàu Tết, nhưng có dễ mua?

MINH QUÂN |

Vẫn còn gần 80.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2020 nhưng thực tế, người lao động muốn mua được tấm vé về quê ăn Tết không hề dễ.

“Cháy” vé tàu Tết 2020 về miền Trung, khách còn cơ hội mua vé?

MINH QUÂN |

Mặc dù vé tàu Tết Canh Tý 2020 vẫn còn hơn 180.000 vé nhưng nhiều người canh "đỏ mắt" trên máy tính vẫn không tìm được vé tàu ưng ý.

Chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020 từ ngày 20.10

MINH QUÂN |

Từ 8h ngày 20.10, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020 trên website, các nhà ga, điểm bán vé, tổng đài bán vé và các đại lý.