Khách đi tàu bất ngờ nhận lại 36 triệu đồng bỏ quên

Minh Hạnh |

Trên chuyến tàu NA1 xuất phát từ Hà Nội về đến ga Vinh (Nghệ An) lúc sáng 28.2.2021, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, nhân viên Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội làm việc trên toa số 8, tàu NA1 đã nhặt được ví tiền gần 36 triệu đồng và trả lại người đánh rơi.

Theo ông Hoàng Văn Chương - Trưởng tàu NA1, thuộc Chi nhánh Vận tải đường sắt Vinh - Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, tối ngày 27.2, tàu NA1 xuất phát từ Hà Nội, về đến ga Vinh (Nghệ An) lúc 5h37 sáng 28.2.2021.

Sau khi tàu về ga và tiễn hành khách xuống tàu, chị Nguyễn Thị Kim Oanh - nhân viên toa số 8 đi kiểm tra và thực hiện vệ sinh thì phát hiện trên giường số 9, toa 8 có 1 chiếc ví màu đen, kiểm tra bên trong thấy một lượng tiền lớn và giấy tờ tùy thân. Chị Oanh đã báo cáo với trưởng tàu và các phòng ban liên quan để tìm người trả lại. Sau khi kiểm đếm, tổng số tiền trong ví là 35.970.000 đồng

Sau khi xác minh thông qua cuống vé (để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vé tàu có ghi số điện thoại hành khách) và đối chiếu với giấy tờ tùy thân trong ví thì xác nhận hành khách đánh rơi ví tiền là Phan Ngọc Phúc (SN 1965, trú ở phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Ngay sau đó, phía đường sắt đã lập tức liên lạc cho ông Phúc để trao trả lại tài sản ngay trong ngày 28.2.2021.

Theo ông Trần Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn chi nhánh vận tải đường sắt Vinh (Công ty Cổ phần vận tải Đương sắt Hà Nội), hiện chị Oanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bị bệnh thận giai đoạn cuối, các con còn nhỏ; gia đình nội ngoại đều rất khó khăn.

Nhằm động viên và tuyên dương người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác lao động sản xuất, Ban Chấp hành Công đoàn đã đề nghị khen thưởng chị Oanh gương “Người tốt, việc tốt”. Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tấm gương của người lao động trong toàn Công ty.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ có 3 ga đường sắt đô thị

Minh Hạnh |

Theo văn bản của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội gửi Bộ Giao thông Vận tải góp ý Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 2030 tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ sung kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Thi trực tuyến về công nhân và Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Chu Kiên |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu phong trào công nhân và Công đoàn Đường sắt Việt Nam" nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam (25.2.1946 – 25.2.2021), 75 năm Ngày truyền thống Ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2021).

Người lao động Đường sắt quyết tâm đổi mới vì niềm tin với xã hội

Chu Kiên |

Ngày 25.2.1946, tại ga Huế, 20 đại biểu ở ba miền Bắc, Trung, Nam dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Xứ uỷ Trung Kỳ đã bầu Ban Chấp hành lâm thời của "Việt Nam Công nhân Hoả xa cứu quốc”. Ngày 25.2.1946 trở thành ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Tháng 7.1946, Công đoàn hỏa xa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đường sắt phải tạm dừng chạy nhiều tàu địa phương

Minh Hạnh |

Theo đại diện ngành đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vắng khách đi tàu. Do đó, đơn vị phải tạm dừng chạy nhiều tàu địa phương.

Đồng loạt ra quân sửa chữa tuyến đường sắt Bắc – Nam

Minh Hạnh |

Ngày 19.2.2021, ngành đường sắt tổ chức ra quân triển khai dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong gói 7.000 tỉ đồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ có 3 ga đường sắt đô thị

Minh Hạnh |

Theo văn bản của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội gửi Bộ Giao thông Vận tải góp ý Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 2030 tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ sung kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Thi trực tuyến về công nhân và Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Chu Kiên |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu phong trào công nhân và Công đoàn Đường sắt Việt Nam" nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam (25.2.1946 – 25.2.2021), 75 năm Ngày truyền thống Ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2021).

Người lao động Đường sắt quyết tâm đổi mới vì niềm tin với xã hội

Chu Kiên |

Ngày 25.2.1946, tại ga Huế, 20 đại biểu ở ba miền Bắc, Trung, Nam dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Xứ uỷ Trung Kỳ đã bầu Ban Chấp hành lâm thời của "Việt Nam Công nhân Hoả xa cứu quốc”. Ngày 25.2.1946 trở thành ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Tháng 7.1946, Công đoàn hỏa xa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đường sắt phải tạm dừng chạy nhiều tàu địa phương

Minh Hạnh |

Theo đại diện ngành đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vắng khách đi tàu. Do đó, đơn vị phải tạm dừng chạy nhiều tàu địa phương.

Đồng loạt ra quân sửa chữa tuyến đường sắt Bắc – Nam

Minh Hạnh |

Ngày 19.2.2021, ngành đường sắt tổ chức ra quân triển khai dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong gói 7.000 tỉ đồng.