Khách đi máy bay sẽ chỉ phải thực hiện khai báo y tế điện tử

Minh Hạnh |

Tối 28.10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 1887 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời đối với khách đi máy bay nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Quyết định 1887 được ban hành sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thống nhất triển khai phát triển ứng dụng và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cho hoạt động vận tải vào chiều tối 28.10.

Theo đó, sẽ nâng cấp tính năng “Khai báo di chuyển nội địa” của ứng dụng PC-COVID theo hướng phù hợp với yêu cầu, quy định vận chuyển hành khách nội địa của Bộ Giao thông Vận tải và phát triển thêm tính năng trích xuất thông tin cho các đơn vị được chỉ định của Bộ Giao thông Vận tải để phối hợp với các địa phương có phương án triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bộ Thông tin Truyền thông cũng thống nhất biểu mẫu thông tin mà ứng dụng PC-COVID sẽ xuất và gửi dữ liệu định kỳ đến các đơn vị được chỉ định theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải và sẵn sàng cung cấp dữ liệu từ ngày 29.10.2021.

Đây là cơ sở rất quan trọng để Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh các quy định tạm thời hiện nay theo hướng đơn giản hơn các thủ tục, tổ chức các chuyến bay hiệu quả, đảm bảo các tiêu chuẩn phòng dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của người dân.

Theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải ban hành, thay vì vừa phải khai báo y tế, vừa hoàn thành bản cam kết theo mẫu và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục tại điểm xuất phát, hành khách sẽ chỉ phải thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo.

Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác... Cũng theo Quyết định 1887, hãng hàng không có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo y tế điện tử và tổ chức xử lý thông tin.

Cụ thể, yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID. Trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo.

Hãng hàng không cũng cần tiếp nhận thông tin dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách từ ứng dụng PC-COVID; tổng hợp, rà soát thông tin hành khách theo từng địa phương đến và chuyển cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay vào thời điểm 13h00 và 21h00 hàng ngày.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện hệ thống PC-COVID và các giải pháp kỹ thuật đã đảm bảo để có thể trích xuất dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách theo từng chuyến bay. Việc các hành khách đều được khai báo di chuyển nội địa trên duy nhất 1 ứng dụng sẽ tạo thuận lợi trong việc trích xuất dữ liệu di chuyển của hành khách.

Quy định mới cũng chỉ yêu cầu các hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách cho Cảng vụ để chuyển cho địa phương vào 2 khung giờ mỗi ngày thay vì trước mỗi chuyến bay như trước đây.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 00h00 ngày 29.10.2021 cho đến khi có Quyết định thay thế.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Giá vé máy bay ở TPHCM đi Hà Nội và một số tỉnh liên tục giảm

DI PY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Giải cứu 13 ngư dân Bình Thuận khỏi tàu cháy; Giá vé TPHCM - Hà Nội liên tục giảm; Rạp phim TPHCM mong chờ ngày trở lại; 4 tiêu chí để hàng quán TPHCM phục vụ tại chỗ; Chính thức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ có bệnh nền... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 28.10.

Giá vé máy bay rẻ bất ngờ, hành khách thuận lợi đi du lịch nội địa

KHÁNH LINH |

Sau ngày 21.10, các hãng hàng không đều dần khôi phục các đường bay kết nối TPHCM với Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Một số địa phương như Phú Quốc, Nha Trang... cũng đang rục rịch đón khách nội địa đến du lịch.

Dừng kê khai bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 khi đi máy bay, tàu hỏa

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam về việc dừng yêu cầu kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đi máy bay, tàu hỏa.

Nới lỏng các điều kiện đi máy bay, tàu hoả, nguy cơ dịch COVID-19 ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Các chuyên gia y tế cho rằng việc nới lỏng dịch vụ vận tải đặc biệt là tàu hoả, máy bay là phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên trong tình hình dịch COVID-19, các hoạt động được nới lỏng nhưng không buông lỏng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nóng Sài Gòn: Giá vé máy bay ở TPHCM đi Hà Nội và một số tỉnh liên tục giảm

DI PY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Giải cứu 13 ngư dân Bình Thuận khỏi tàu cháy; Giá vé TPHCM - Hà Nội liên tục giảm; Rạp phim TPHCM mong chờ ngày trở lại; 4 tiêu chí để hàng quán TPHCM phục vụ tại chỗ; Chính thức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ có bệnh nền... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 28.10.

Giá vé máy bay rẻ bất ngờ, hành khách thuận lợi đi du lịch nội địa

KHÁNH LINH |

Sau ngày 21.10, các hãng hàng không đều dần khôi phục các đường bay kết nối TPHCM với Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Một số địa phương như Phú Quốc, Nha Trang... cũng đang rục rịch đón khách nội địa đến du lịch.

Dừng kê khai bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 khi đi máy bay, tàu hỏa

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam về việc dừng yêu cầu kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đi máy bay, tàu hỏa.

Nới lỏng các điều kiện đi máy bay, tàu hoả, nguy cơ dịch COVID-19 ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Các chuyên gia y tế cho rằng việc nới lỏng dịch vụ vận tải đặc biệt là tàu hoả, máy bay là phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên trong tình hình dịch COVID-19, các hoạt động được nới lỏng nhưng không buông lỏng.