Khách đến Yên Tử giảm hơn 1 triệu người?

Nguyễn Hùng |

Năm 2018, tổng số khách đến Yên Tử đạt hơn 1 triệu người. Liệu có sự giảm mạnh so với những năm trước hay không khi mà từ 2017 trở về trước, báo chí luôn được cung cấp mỗi năm Yên Tử đón trên 2 triệu khách, thậm chí có năm đạt 2,5 triệu khách.

Du khách, tăng ni, phật tử hành hương lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách, tăng ni, phật tử hành hương lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo số liệu Ban quản lý Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tổng lượng khách đến Yên Tử năm 2018 đạt 1.044.419 khách, trong đó có 827.000 khách đi cáp treo và hơn 216.000 khách leo bộ. Khách nước ngoài đến Yên Tử năm 2018 đạt trên 211.000 khách. Tổng thu từ bán vé ước vượt trên 40 tỉ đồng.

Thông tin trên khá bất ngờ bởi những năm trước, báo chí đều được thông tin mỗi năm Yên Tử đón trên 2 triệu khách, thậm chí trong 3 tháng lễ hội cũng có thể đạt con số trên. Liệu có sự sụt giảm tới 50% lượng khách đến Yên Tử trong năm 2018?

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử – cho biết, không hề có sự sụt giảm như vậy bởi lượng khách đến Yên Tử vẫn luôn duy trì ở mức trên 1 triệu/năm, dẫu trước đó chưa có đơn vị nào làm thống kê đầy đủ.

Rừng trúc trên non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rừng trúc trên non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Về việc tại sao lại có sự chênh lệch tới cả triệu người giữa con số thật và thông tin cung cấp cho báo chí, theo ông Dũng, lâu nay việc thống kê không chuẩn bởi một số đơn vị chỉ dựa vào số xe rồi nhân lên để tính tổng khách.

“Chẳng hạn, một xe máy thì thường có 2 khách, xe ôtô con tính trung bình 4 khách, xe khách lớn tính trung bình khoảng 30 người/xe. Cách tính trên là không chuẩn và nhiều lý do nữa, khiến số khách trên giấy cao hơn nhiều so với số khách thực” – ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, chỉ kể từ khi bắt đầu thu vé tham quan Yên Tử vào đầu năm 2018 thì việc thống kê khách mới cơ bản chính xác, bởi lượng khách liên quan đến số vé bán ra và tiền thu về, còn vé cáp treo chỉ phản ánh được một phần vì không phải ai cũng đi cáp treo.

Theo một cán bộ thuế, không loại trừ những năm trước có sự khai tăng lượng khách đến đến “làm đẹp” báo cáo, nhưng từ 2018 trở đi, con số khách đến Yên Tử sẽ là số thật vì còn liên quan đến nghĩa vụ tài chính, và cũng chỉ ở ngưỡng trên 1 triệu người, bởi đông như chùa Hương, mỗi năm cũng chỉ đón khoảng 1,5 triệu khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thêm tuyến cáp treo lên Yên Tử, nỗi lo đỉnh thiêng quá tải

Nguyễn Hùng |

Dự kiến, từ mồng 3 Tết Nguyên đán 2019, tuyến cáp treo từ Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử của tỉnh Bắc Giang lên tới đỉnh núi Yên Tử sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại. Từ vị trí này, du khách, tăng ni, phật tử muốn lên chùa Đồng thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử của Quảng Ninh phải cuốc bộ khoảng 700m, trong đó có 410m xuyên qua rừng trúc vừa được hai tỉnh và Bộ VHTTDL thống nhất kết nối.

Mãi không xong 4km đường 260 tỉ vào Yên Tử: Lại xin thêm 30 tỉ

Nguyễn Hùng |

Chi 260 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp 4km/15km đường từ QL18 vào Yên Tử, nhưng vừa đưa vào sử dụng đã sạt lở nghiêm trọng, khiến đến nay tiến độ dự án chậm ít nhất 1 năm, trong khi theo kế hoạch, cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2017. Để có thể thông xe 4km này, cần ít nhất 30 tỉ đồng nữa để xử lý sạt lở.

Giữa non ngàn Tây Yên Tử

văn hải |

Tây Yên Tử với các cánh rừng nguyên sinh, suối thác hoang sơ kéo dài qua các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động của tỉnh Bắc Giang. Vùng Tây Yên Tử được thiên nhiên ban tặng cho những cảnh sắc hữu tình, lôi cuốn.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thêm tuyến cáp treo lên Yên Tử, nỗi lo đỉnh thiêng quá tải

Nguyễn Hùng |

Dự kiến, từ mồng 3 Tết Nguyên đán 2019, tuyến cáp treo từ Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử của tỉnh Bắc Giang lên tới đỉnh núi Yên Tử sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại. Từ vị trí này, du khách, tăng ni, phật tử muốn lên chùa Đồng thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử của Quảng Ninh phải cuốc bộ khoảng 700m, trong đó có 410m xuyên qua rừng trúc vừa được hai tỉnh và Bộ VHTTDL thống nhất kết nối.

Mãi không xong 4km đường 260 tỉ vào Yên Tử: Lại xin thêm 30 tỉ

Nguyễn Hùng |

Chi 260 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp 4km/15km đường từ QL18 vào Yên Tử, nhưng vừa đưa vào sử dụng đã sạt lở nghiêm trọng, khiến đến nay tiến độ dự án chậm ít nhất 1 năm, trong khi theo kế hoạch, cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2017. Để có thể thông xe 4km này, cần ít nhất 30 tỉ đồng nữa để xử lý sạt lở.

Giữa non ngàn Tây Yên Tử

văn hải |

Tây Yên Tử với các cánh rừng nguyên sinh, suối thác hoang sơ kéo dài qua các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động của tỉnh Bắc Giang. Vùng Tây Yên Tử được thiên nhiên ban tặng cho những cảnh sắc hữu tình, lôi cuốn.