Khách đến Tân Sơn Nhất dịp Tết phải đo thân nhiệt và khai báo y tế

MINH QUÂN |

Để đảm bảo vận chuyển hành khách an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, hành khách trước khi vào nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất đều phải kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa đưa ra khuyến cáo hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2021.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tần suất bay tăng, số lượng hành khách đi máy bay sẽ rất đông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Vì vậy, cảng đề nghị hành khách đi máy bay chủ động sắp xếp thời gian đến khu vực làm thủ tục hàng không trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội.

Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội, cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay. Để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng, cảng khuyến cao khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai đo thân nhiệt hành khách tại tất cả cửa ra/vào nhà ga quốc nội. Đồng thời, đề nghị hành khách nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế".

Đặc biệt, hiện nay Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai thay đổi hình thức truyền đạt thông tin chuyến bay từ phát thanh sang thể hiện trên màn hình hiển thị thông tin. Vì vậy, đơn vị cũng đề nghị hành khách chú ý theo dõi màn hình để biết giờ ra tàu bay/cửa khởi hành, các thông tin thay đổi khác về chuyến bay… để không bị lỡ chuyến bay của mình.

Ngoài việc làm thủ tục tại các quầy, các hãng cũng bố trí các kios check - in tự động để hành khách không có hành lý ký gửi có thể dễ dàng làm thủ tục mà không phải xếp hàng chờ đợi lâu.

Theo kế hoạch của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian phục vụ cao điểm Tết Tân Sửu 2021 trước Tết từ ngày 1 – 11.2 (tức từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp âm lịch). Sau Tết từ ngày 12 đến 21.2 (từ từ ngày ngày 1 đến 10 tháng Giêng âm lịch).

Khoảng thời gian này mỗi ngày dự kiến có 730 chuyến bay đi và đến, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngày cao điểm nhất trước Tết dự báo hôm 10.2 (Tức 29 tháng Chạp âm lịch) với 836 chuyến bay; sau Tết ngày 16.2 (tức ngày 5 tháng Giêng âm lịch) có 874 chuyến.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo trung bình mỗi ngày dịp Tết có gần 93.000 người đi và đến sân bay, giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động COVID-19.

Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có nhiều sự thay đổi về cơ sở hạ tầng nhà ga, sân đỗ như hoàn thành giai đoạn 1 dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Tân Sơn Nhất, đưa vào khai thác từ đầu tháng 1.2021.

Tăng thêm quầy thủ tục; cửa khởi hành, thêm diện tích phòng chờ ra máy bay nhằm nâng cao công suất phục vụ hành khách, đặc biệt khi có thêm sự gia nhập của hãng hàng không mới là Vietravel Airlines…

Trung tâm an ninh hàng không được yêu cầu tăng cường tuần tra kiểm soát, giám sát 100% về nhân sự, hàng hóa hành lý, phương tiện phải chấp hành quy định tại các khu vực soi chiếu, hạn chế, cách ly, luồng tuyến, cổng cửa.

Ngoài ra, cảng sẽ tăng cường bảo đảm giao thông trật tự công cộng, chống ùn tắc cửa ngõ của sân bay, duy trì phối hợp với các đơn vị trong thời gian cao điểm Tết.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN |

Toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chưa cao điểm Tết, đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc

MINH QUÂN |

Dù chưa tới thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2021, nhưng các tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao.

Sân bay Tân Sơn Nhất sau 2 tháng phân luồng ôtô, khách vẫn bất tiện đón xe

MINH QUÂN |

Sau hơn hai tháng sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh phân luồng tại các tuyến đường nội bộ trong sân bay, dù tình trạng giao thông được cải thiện hơn, nhưng hành khách vẫn gặp nhiều bất tiện khi phải leo lầu cao của nhà giữ xe để đón xe công nghệ hay phải đi qua ga quốc tế để đón xe buýt.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN |

Toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chưa cao điểm Tết, đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc

MINH QUÂN |

Dù chưa tới thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2021, nhưng các tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao.

Sân bay Tân Sơn Nhất sau 2 tháng phân luồng ôtô, khách vẫn bất tiện đón xe

MINH QUÂN |

Sau hơn hai tháng sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh phân luồng tại các tuyến đường nội bộ trong sân bay, dù tình trạng giao thông được cải thiện hơn, nhưng hành khách vẫn gặp nhiều bất tiện khi phải leo lầu cao của nhà giữ xe để đón xe công nghệ hay phải đi qua ga quốc tế để đón xe buýt.