Khách đến Quảng Ninh không phải trình hộ chiếu vaccine, xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, trong đó sẽ không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín.

Hôm nay (14.3), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp cho ý kiến về một số hoạt động, sự kiện triển khai chương trình mở cửa, phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Ninh trong năm 2022. Ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp cho ý kiến về một số hoạt động, sự kiện triển khai chương trình mở cửa du lịch ngày 14.3. Ảnh: Thu Chung
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp cho ý kiến về một số hoạt động, sự kiện triển khai chương trình mở cửa du lịch ngày 14.3. Ảnh: Thu Chung

Trên cơ sở đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình phục hồi du lịch trên thế giới, trong nước và địa bàn tỉnh, nhất là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3.2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng chương trình mở cửa, phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2022, với mục tiêu phấn đấu thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh năm nay đạt trên 10 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỉ đồng.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu của các ngành, địa phương, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để mở cửa an toàn, khôi phục tổng thể các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, toàn ngành du lịch Quảng Ninh phải chuyển mạnh sang thích ứng linh hoạt, an toàn, đón thời cơ, phục hồi nhanh bền vững ngành du lịch; tiếp tục giữ vững thương hiệu du lịch Quảng Ninh an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Du khách du Xuân Yên Tử 2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách du Xuân Yên Tử 2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, phòng chống dịch tại các điểm đến, sân bay, bến cảng, cửa khẩu để đón khách. Khi đến với Quảng Ninh, du khách sẽ không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành du lịch, các địa phương và các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch tại điểm đến, trong các cơ sở lưu trú, dịch vụ.

Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trong đó 5K là nguyên tắc vàng, quan trọng nhất. Khẩn trương khôi phục lại nhân lực ngành du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất và năng lực cạnh tranh các điểm đến.

Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh nghiên cứu sớm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án phục hồi ngành du lịch đến 2025, tầm nhìn đến 2030 nhằm thực hiện thành công mục tiêu Quảng Ninh là trung tâm du lịch quốc gia, đẳng cấp quốc tế; địa bàn trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia; trung tâm công nghiệp văn hóa, nghỉ dưỡng cao cấp có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ, hiện đại; có sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chuyên nghiệp, chất lượng cao có thương hiệu mạnh và sức hấp dẫn toàn cầu; có năng lực cạnh tranh quốc tế, liên kết với các hãng hàng không, tàu biển, các tập đoàn du lịch hàng đầu quốc tế.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Mới 182 tàu du lịch đăng ký hoạt động, đón 300 khách/ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi nhiều doanh nghiệp chờ đợi có thông báo rõ ràng về các tiêu chí đón khách để xây dựng tour chào khách thì nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long vẫn “án binh bất động”, bởi có mở ra cũng không có khách.

Cây cầu thứ 2 xuyên vịnh Cửa Lục của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đưa vào khai thác cầu Tình Yêu (1.1.2022), Quảng Ninh sắp có thêm cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – đang được quy hoạch thành cực tăng trưởng mới của TP.Hạ Long sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ. Cầu Cửa Lục 3, được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh, khoảng 1.700 tỉ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào 2.9.2022. Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng cây cầu thứ 3 xuyên vịnh Cửa Lục

Quảng Ninh mở 2 tuyến đường kết nối Hạ Long với Bắc Giang và Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tăng cường liên kết và mở rộng không gian, cơ hội phát triển, tỉnh Quảng Ninh đang lên kế hoạch mở, nâng cấp các tuyến đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Quảng Ninh: Mới 182 tàu du lịch đăng ký hoạt động, đón 300 khách/ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi nhiều doanh nghiệp chờ đợi có thông báo rõ ràng về các tiêu chí đón khách để xây dựng tour chào khách thì nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long vẫn “án binh bất động”, bởi có mở ra cũng không có khách.

Cây cầu thứ 2 xuyên vịnh Cửa Lục của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đưa vào khai thác cầu Tình Yêu (1.1.2022), Quảng Ninh sắp có thêm cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – đang được quy hoạch thành cực tăng trưởng mới của TP.Hạ Long sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ. Cầu Cửa Lục 3, được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh, khoảng 1.700 tỉ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào 2.9.2022. Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng cây cầu thứ 3 xuyên vịnh Cửa Lục

Quảng Ninh mở 2 tuyến đường kết nối Hạ Long với Bắc Giang và Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tăng cường liên kết và mở rộng không gian, cơ hội phát triển, tỉnh Quảng Ninh đang lên kế hoạch mở, nâng cấp các tuyến đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.