Khách đến quá đông, Khánh Hòa tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng

Nhiệt Băng |

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng Khánh Hòa tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng do số lượng khách du lịch đến Khánh Hòa quá đông. Vì thế, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan mà phải nâng cao mức cảnh giác.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra thông báo kết luận, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Ninh, tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp và diễn biến nhanh chóng. Mặc dù với sự tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp của các ngành, các cấp cấp theo đúng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa tạm thời kiểm soát tốt dịch bệnh, song nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn rất cao.

"Số lượng du khách đến địa phương rất đông, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Trước tình hình đó, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan mà phải nâng cao mức cảnh giác, kiên quyết thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng, chống dịch" - ông Ninh yêu cầu.

Ông Ninh yêu cầu lập các Tổ kiểm tra, giám sát cộng đồng; tăng cường hoạt động của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng tại các địa phương; kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ danh sách, số lượng người dân Khánh Hòa đi du lịch về địa phương.

Tiếp thu ý kiến trên, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tạm dừng hoạt động các quán bar, pub, vũ trường, karaoke, massage, spa, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh kể từ 18h ngày 2.5 cho đến khi có thông báo mới. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm...).

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định lập Tổ kiểm tra, giám sát cộng đồng (với sự tham gia các lực lượng thanh niên xung kích, công an...) tại các huyện, thị xã, thành phố, nhất là tại Thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và không tụ tập đông người, đặc biệt là khu vực công viên, bờ biển; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm việc khai báo, giám sát y tế đối với tất cả các trường hợp đến, đi du lịch trở về sau dịp nghỉ lễ từ các tỉnh, thành phố khác...

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa đề nghị toàn thể nhân dân địa phương không chủ quan, lơ là, nâng cao cảnh giác đối với dịch bệnh, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19; tích cực tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Trước đó, sáng 2.5, tại cuộc họp với Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê bình Khánh Hòa chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu phải chấn chỉnh.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày lễ 1.5, bãi biển Nha Trang đông nghẹt người dân, du khách đến tắm biển, nhưng nhiều người không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi tập trung đông người theo quy định.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa dừng hoạt động massage, bar, karaoke, vũ trường vào 18h ngày 2.5

Lưu Hoàng |

Chiều 2.5, tại cuộc họp cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đã yêu cầu "phải làm quyết liệt hơn nữa", đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống, dịch COVID-19.

Các điểm du lịch kín khách, Khánh Hòa nâng mức phòng chống dịch

Phương Linh |

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, tỉnh Khánh Hòa đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan nghỉ dưỡng. Các khu du lịch, điểm đến vừa nỗ lực phục vụ du khách vừa tăng cường lực lượng đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Khánh Hòa: Kiểm tra khách sạn cách ly y tế bị tố thức ăn không đảm bảo

Phương Linh |

Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh "tố" những phần thức ăn không đảm bảo chất lượng, có giòi... trong một số suất ăn của công dân đang thực hiện cách ly y tế tại một khách sạn ở Nha Trang, Sở Y tế Khánh Hòa đã lập đoàn kiểm tra.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Khánh Hòa dừng hoạt động massage, bar, karaoke, vũ trường vào 18h ngày 2.5

Lưu Hoàng |

Chiều 2.5, tại cuộc họp cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đã yêu cầu "phải làm quyết liệt hơn nữa", đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống, dịch COVID-19.

Các điểm du lịch kín khách, Khánh Hòa nâng mức phòng chống dịch

Phương Linh |

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, tỉnh Khánh Hòa đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan nghỉ dưỡng. Các khu du lịch, điểm đến vừa nỗ lực phục vụ du khách vừa tăng cường lực lượng đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Khánh Hòa: Kiểm tra khách sạn cách ly y tế bị tố thức ăn không đảm bảo

Phương Linh |

Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh "tố" những phần thức ăn không đảm bảo chất lượng, có giòi... trong một số suất ăn của công dân đang thực hiện cách ly y tế tại một khách sạn ở Nha Trang, Sở Y tế Khánh Hòa đã lập đoàn kiểm tra.