Khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu tăng, nhiều người chủ quan phòng chống dịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau khi cho phép nhiều loại hình dịch vụ và tắm biển hoạt động trở lại, những ngày qua rất đông người dân, du khách đến từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Trong  hai ngày cuối tuần qua, theo thống kê từ trạm thu phí T3, có hơn 25.000 phương tiện qua trạm, tăng 28% vo với những ngày bình thường. Trong ngày chủ nhật 24.10, lượng xe có giảm hơn so với ngày trước, trong đó chủ yếu vẫn là ôtô cá nhân biển số các tỉnh, thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh; chưa kể đến rất nhiều phương tiện xe máy cũng lưu thông qua trạm.

Nguyên nhân đông người ngoài tỉnh đến Bà Rịa - Vũng Tàu tắm biển, ăn uống, giải quyết công việc... là do trước đó, địa phương đã ban hành quy định thông thoáng, mở cửa đối với người ngoài địa phương vào tỉnh. Theo đó, người dân không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, trường hợp không lưu trú qua đêm thì không phải khai báo y tế tại địa phương...

Các tổ tuần tra lưu động nhắc nhở người dân tại các khu vực công cộng. Ảnh: T.A
Một tổ tuần tra dừng nhắc nhở hai người dân đang ngồi uống nước thực hiện nghiêm "5K". Ảnh: T.A

Tuy nhiên thực tế, một số trường hợp chưa chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch như: Tụ tập ăn uống nơi công cộng; không thực hiện nghiêm 5K; lưu trú trái phép không đăng ký, không khai báo y tế theo quy định... trong đó cũng có nhiều người dân địa phương.

Người dân không khẩu trang chụp ảnh dọc tuyến đường ven biển ở TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Người dân không khẩu trang chụp ảnh dọc tuyến đường ven biển ở TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A

Trước tình hình đó, các địa phương tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã siết chặt hơn công tác kiểm soát như: Tăng cường các tổ tuần tra lưu động nhắc nhở, xử phạt những cá nhân vi phạm; phát thanh tuyên truyền tại những nơi có đông người dân tụ tập như công viên, bãi tắm; kiện toàn các tổ trật tự để nhắc nhở người dân, khách du lịch, ngăn chặn xử lý những trường hợp cố ý làm trái quy định, không tuân thủ 5K.

Các đoàn liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra hàng loạt các cơ sở lưu trú, qua đó đã nghiêm khắc xử phạt những cơ sở vi phạm quy định đón khách lưu trú không đúng quy định của địa phương. Một khách sạn tại Phường 2, TP.Vũng Tàu đã bị xử phạt 15 triệu đồng, một số cơ sở lưu trú khác cũng bị lập biên bản do vi phạm.

Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tổ chức tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ hệ thống chính quyền cơ sở, tổ dân phố, khu phố, thôn, ấp và tăng cường kiểm soát để nắm chắc tình hình, số lượng người từ ngoài tỉnh vào địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Chiều cuối tuần, đông đảo người dân Vũng Tàu ra biển vui chơi, tắm biển

Thành An |

Vũng Tàu - Sau hơn 1 tuần cho phép tắm biển trở lại, các bãi tắm ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đông đúc, nhất là vào dịp cuối tuần. Trong thời tiết khá oi bức chiều 24.10, rất nhiều người dân chọn ra biển để vui chơi.

Những du khách đầu tiên đến Bình Thuận du lịch trong “bình thường mới"

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Đúng dịp kỉ niệm 26 năm ngày du lịch Bình Thuận, ngày 24.10, tỉnh đã chào đón hơn 100 du khách đầu tiên đến du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Hiện có 3 resort tại TP.Phan Thiết đủ điều kiện đón khách là Anantara Mui Ne resort, Centara Mirage resort Mui Ne và Pandanus resort.

Người dân Vũng Tàu dậy từ 4h sáng đi tắm biển ngày đầu được mở lại

Thành An |

Khuya 15.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản cho phép người dân địa phương được tắm biển trở lại từ ngày 16.10, sau 4,5 tháng cấm biển kể từ 1.6.2021. Trong buổi sáng ngày đầu, nhiều người dân đã háo hức ra biển từ sáng sớm, cho dù thời tiết có mưa nhẹ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chiều cuối tuần, đông đảo người dân Vũng Tàu ra biển vui chơi, tắm biển

Thành An |

Vũng Tàu - Sau hơn 1 tuần cho phép tắm biển trở lại, các bãi tắm ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đông đúc, nhất là vào dịp cuối tuần. Trong thời tiết khá oi bức chiều 24.10, rất nhiều người dân chọn ra biển để vui chơi.

Những du khách đầu tiên đến Bình Thuận du lịch trong “bình thường mới"

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Đúng dịp kỉ niệm 26 năm ngày du lịch Bình Thuận, ngày 24.10, tỉnh đã chào đón hơn 100 du khách đầu tiên đến du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Hiện có 3 resort tại TP.Phan Thiết đủ điều kiện đón khách là Anantara Mui Ne resort, Centara Mirage resort Mui Ne và Pandanus resort.

Người dân Vũng Tàu dậy từ 4h sáng đi tắm biển ngày đầu được mở lại

Thành An |

Khuya 15.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản cho phép người dân địa phương được tắm biển trở lại từ ngày 16.10, sau 4,5 tháng cấm biển kể từ 1.6.2021. Trong buổi sáng ngày đầu, nhiều người dân đã háo hức ra biển từ sáng sớm, cho dù thời tiết có mưa nhẹ.