Khách bức xúc vì bị "chặt chém" đánh đôi giày phải trả 400.000 đồng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 14.6, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh về việc bị "chặt chém" 400.000 đồng khi đánh 1 đôi giày ở Đà Nẵng khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, sáng 14.6, tài khoản P.T đăng bài viết trên một Fanpage về Đà Nẵng: "Mình cứ nghĩ là ở Đà Nẵng đã hết tình trạng đánh giày chèo kéo, chặt chém khách mà đến bây giờ vẫn còn.

Lúc đấy mình đang tiếp khách nên cũng không làm lớn chuyện. Nhưng thực sự rất bức xúc".

Theo đó, khi người này đang ngồi uống cà phê trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì có một thanh niên mời đánh giày và được đồng ý.

Khoảng 15 phút sau, thanh niên này đem giày vào và nói giá 190.000 đồng. Người này phàn nàn giá cao thì thanh niên cho biết, do dán thêm đế và lót giày.

Phần đế và miếng lót giày được dán vào của anh L.P.L
Phần đế và miếng lót giày được dán vào của anh L.P.L. Ảnh: NVCC

Người đàn ông sau đó đưa 500.000 đồng để trả. Lúc này, thanh niên đánh giày thối lại 100.000 đồng với lý do tiền công dán mỗi chiếc giày 190.000 đồng, 2 chiếc 380.000 đồng, cộng với tiền đánh giày 20.000 đồng rồi bỏ đi.

Sau khi bài viết đăng tải đã khiến nhiều người dân Đà Nẵng bức xúc và bày tỏ lo ngại, nếu không kịp thời ngăn chặn, xử lý thì tình trạng "chặt chém" diễn ra như thế này sẽ làm xấu đi hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Trao đổi với Báo Lao Động, anh L.P.L (ngụ quận Liên Chiểu, người đăng tải bài viết) xác nhận, anh là vị khách bị thanh niên đánh giày "chặt chém".

Theo anh L, sự việc xảy ra khoảng 9h45' sáng 13.6, khi anh đang đợi khách ở bên ngoài quán thì một thanh niên mời đánh giày, thỏa thuận giá 20.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi đánh giày xong, thanh niên này đem giày vào trả anh và lấy giá 400.000 đồng với lý do là thêm lót giày và dán đế. Sự việc khiến anh rất bất ngờ vì bản thân không yêu cầu người này dán giày, lót đế.

"Do lúc đó, tôi đang tiếp khách quan trọng nên không làm lớn chuyện lên. Bài viết tôi đăng tải để cảnh báo mọi người, tránh gặp trường hợp tương tự", anh L. nói và cho biết, người đánh giày có giọng nói không giống người dân ở Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo phường Hải Châu 1 cho biết đã nắm được thông tin phản ánh.

"Sự việc trên nếu vị khách báo cho quán và phường liền thì chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý được. Chiều nay, cảnh sát khu vực và đại diện phường sẽ đến làm việc với quán, kiểm tra lại camera xem đối tượng là ai.

Đồng thời cũng nhắc nhở các quán trên địa bàn nếu gặp những người đánh giày phải mời ra ngoài và báo cảnh sát khu vực", đại diện phường Hải Châu 1 thông tin.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ hướng dẫn viên bị hành hung ở Đà Nẵng: Sẽ xử lý nghiêm

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Liên quan đến vụ một hướng dẫn viên du lịch ở Đà Nẵng bị kẹp cổ hành hung, ngay trước mặt du khách, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm theo quy định nhằm đảm bảo môi trường du lịch của thành phố an toàn, thân thiện.

“Chặt chém” ở sân bay: Chờ Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mạnh tay

Anh Đào |

Khách than chờ taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất còn lâu hơn thời gian bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Rồi vừa hôm qua, một tiến sĩ - nhà kinh tế học bị “chặt chém” gần 200.000 đồng cho một cuốc taxi 3km.

Từng khiến du khách ngán ngẩm vì “chặt chém”, bãi biển Sầm Sơn giờ ra sao?

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đã có hàng trăm nghìn lượt khách về biển Sầm Sơn để nghỉ dưỡng. Theo các chủ nhà hàng tại đây cho hay, dù lượng khách đổ về đây tăng đột biến, tuy nhiên, do lường trước được việc này, nên các hộ kinh doanh đã chuẩn bị khá chu đáo từ nhân lực, vật lực, đến cơ sở vật chất để phục vụ. Đặc biệt, năm nay không xảy ra tình trạng ép giá, chặt chém du khách.

Đừng để “chặt chém” hồi sinh

LÊ PHI LONG |

Du lịch đang dần hồi sinh với những con số ấn tượng mặc dù thời tiết không được thuận lợi đúng vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Và rất vui rằng, nạn “chặt chém” ở các điểm du lịch đã không… hồi sinh mà được kiểm soát chặt chẽ. Để rồi, ai cũng vui sau những ngày nghỉ lễ.

Đà Nẵng siết chặt hoạt động thể thao trên biển sau vụ 2 du khách mất tích

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngày 22.12, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đang kiến nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP, đề nghị ban hành các quy định cụ thể để quản lý các hoạt động thể thao trên biển. Đặc biệt là thể thao mạo hiểm như bơi thuyền kayak, sup, lướt sóng...

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Vụ hướng dẫn viên bị hành hung ở Đà Nẵng: Sẽ xử lý nghiêm

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Liên quan đến vụ một hướng dẫn viên du lịch ở Đà Nẵng bị kẹp cổ hành hung, ngay trước mặt du khách, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm theo quy định nhằm đảm bảo môi trường du lịch của thành phố an toàn, thân thiện.

“Chặt chém” ở sân bay: Chờ Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mạnh tay

Anh Đào |

Khách than chờ taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất còn lâu hơn thời gian bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Rồi vừa hôm qua, một tiến sĩ - nhà kinh tế học bị “chặt chém” gần 200.000 đồng cho một cuốc taxi 3km.

Từng khiến du khách ngán ngẩm vì “chặt chém”, bãi biển Sầm Sơn giờ ra sao?

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đã có hàng trăm nghìn lượt khách về biển Sầm Sơn để nghỉ dưỡng. Theo các chủ nhà hàng tại đây cho hay, dù lượng khách đổ về đây tăng đột biến, tuy nhiên, do lường trước được việc này, nên các hộ kinh doanh đã chuẩn bị khá chu đáo từ nhân lực, vật lực, đến cơ sở vật chất để phục vụ. Đặc biệt, năm nay không xảy ra tình trạng ép giá, chặt chém du khách.

Đừng để “chặt chém” hồi sinh

LÊ PHI LONG |

Du lịch đang dần hồi sinh với những con số ấn tượng mặc dù thời tiết không được thuận lợi đúng vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Và rất vui rằng, nạn “chặt chém” ở các điểm du lịch đã không… hồi sinh mà được kiểm soát chặt chẽ. Để rồi, ai cũng vui sau những ngày nghỉ lễ.

Đà Nẵng siết chặt hoạt động thể thao trên biển sau vụ 2 du khách mất tích

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngày 22.12, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đang kiến nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP, đề nghị ban hành các quy định cụ thể để quản lý các hoạt động thể thao trên biển. Đặc biệt là thể thao mạo hiểm như bơi thuyền kayak, sup, lướt sóng...