Khắc phục tình trạng chi chít "ổ gà", "ổ voi"... trên Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau khi được "rót" 68 tỉ đồng, nhiều nhà thầu đang tích cực triển khai thi công, khắc phục, sửa chữa tình trạng xuất hiện chi chít "ao nước", "ổ gà", "ổ voi"... trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn huyện Krông Nô.

Quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông có tổng chiều dài 174km. Điểm đầu của tuyến đường là ở xã Đắk Som huyện Đắk Glong (tiếp giáp tỉnh Lâm Đồng) rồi đi qua thành phố Gia Nghĩa và kết thúc tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút. Đây là tuyến đường huyết mạch, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Nông.

Thực tế cho thấy, trên suốt chiều dài Quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn thành phố Gia Nghĩa, huyện Krông Nô và huyện Cư Jút đều được nâng cấp lên từ tuyến tỉnh lộ 4.  Tuy nhiên, tỉnh lộ 4 được xây dựng từ lâu, nhiều đoạn đường đã "hết đát", quá niên hạn sử dụng. Do đó, vài năm trở lại đây có nhiều đoạn trên Quốc lộ 28 đã bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, thông thương hàng hóa của người dân.

Vừa qua, Quốc lộ 28 được cơ quan chức năng bố trí 68 tỉ đồng để khắc phục, sửa chữa và nâng cấp những đoạn hư hỏng. Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư đã mở 7 gói thầu thi công, hầu hết đã được khởi công trong tháng 6.2022.

Nhà thầu đang tích cực thi công nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 28.
Nhà thầu đang tích cực thi công nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 28.

Trên đoạn đường ngang qua xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô đang được nhà thầu đang tích cực  triển khai thi công mương thoát nước, cải tạo mặt đường Quốc lộ 28. Hiện nay, trên đoạn đường này không còn tình trạng "ao nước", "ổ gà", "ổ voi"... gây cản trở người đi đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Theo Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ (Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Nông), đoạn đường qua xã Đức Xuyên có chiều dài 4,7km này đang được thi công sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí gần 12,7 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành gói thầu là đến ngày 9.10.2022.

Tương tự, trên Quốc lộ 28 đoạn qua thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô đã thực sự "thay áo mới". Mặt đường gồ ghề trước đây giờ đã được thảm bê tông nhựa phẳng lỳ, các phương tiện lưu thông êm thuận.

Cũng theo Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, đoạn qua thị trấn Đắk Mâm nằm trong hạng mục sửa chữa, nâng cấp dài 4,3km (từ Km293 đến Km297+300) nằm trên Quốc lộ 28. Gói thầu này có giá trị trên 18,6 tỉ đồng, do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ trúng thầu thi công.

Một số đoạn đường trên Quốc lộ 28 đã được rải nhựa phẳng lỳ, bảo đảm lưu thông êm thuận.
Một số đoạn đường trên Quốc lộ 28 đã được rải nhựa phẳng lỳ, bảo đảm lưu thông êm thuận.

Trong năm 2022, Quốc lộ 28 được đầu tư gần 68 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp trên chiều dài khoảng 31km. Hiện nay, Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ đang đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công, bảo đảm đúng tiến độ.

Ông Hà Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải cho biết, đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc các nhà thầu thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.

"Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải bảo đảm an toàn giao thông, chất lượng công trình. Qua đó, sớm đưa tuyến đường đi vào vận hành, khai thác êm thuận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương" - ông Sơn khẳng định.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, khi mùa mưa năm 2022 đến thì cũng là lúc Quốc lộ 28 đoạn qua huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xuất hiện chi chít các "ao nước", "ổ gà", "ổ voi"... gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chi chít "ao nước" trên Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khi mùa mưa năm 2022 đến thì cũng là lúc Quốc lộ 28 đoạn qua huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xuất hiện chi chít các "ao nước", gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi chi chít "ổ gà, ổ voi” như tấm áo rách

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài liên tục khiến mặt đường Quốc lộ 1A qua địa phận Quảng Ngãi bị bong tróc, hư hỏng nặng, lực lượng chức năng khẩn trương vá tạm để đảm bảo lưu thông cho người dân.

Hàng loạt ổ gà bẫy tài xế trên đường BOT Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đường BOT trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Trước phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước, chủ đầu tư khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong mùa mưa bão.

Người dân bức xúc vì đường BOT chi chít… “ổ gà”, “ổ trâu”

Phan Tuấn |

Hơn 2 tháng qua, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ cầu 14 huyện Cư Jút kéo dài khoảng 30km đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) được đầu tư theo hình thức BOT đã xuống cấp nghiêm trọng. Trên suốt chiều dài đoạn đường này xuất hiện chi chít “ổ gà”, “ổ trâu” cùng nhiều vị trí sụt lún… gây nguy hiểm cho người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chi chít "ao nước" trên Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khi mùa mưa năm 2022 đến thì cũng là lúc Quốc lộ 28 đoạn qua huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xuất hiện chi chít các "ao nước", gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi chi chít "ổ gà, ổ voi” như tấm áo rách

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài liên tục khiến mặt đường Quốc lộ 1A qua địa phận Quảng Ngãi bị bong tróc, hư hỏng nặng, lực lượng chức năng khẩn trương vá tạm để đảm bảo lưu thông cho người dân.

Hàng loạt ổ gà bẫy tài xế trên đường BOT Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đường BOT trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Trước phản ánh của Báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước, chủ đầu tư khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong mùa mưa bão.

Người dân bức xúc vì đường BOT chi chít… “ổ gà”, “ổ trâu”

Phan Tuấn |

Hơn 2 tháng qua, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ cầu 14 huyện Cư Jút kéo dài khoảng 30km đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) được đầu tư theo hình thức BOT đã xuống cấp nghiêm trọng. Trên suốt chiều dài đoạn đường này xuất hiện chi chít “ổ gà”, “ổ trâu” cùng nhiều vị trí sụt lún… gây nguy hiểm cho người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.