Khắc phục tình trạng chi chít "ao nước" trên Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Quốc lộ  28 đoạn qua địa bàn huyện Krông Nô mà Báo Lao động phản ánh xuất hiện chi chít các "ao nước" gây cản trở, mất an toàn giao thông đã được bố trí kinh phí để khắc phục sữa chữa.

Theo ông Hà Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, tuyến Quốc lộ 28 đoạn đi qua địa bàn huyện Krông Nô dài hơn 32km trước đây là Tỉnh lộ 4.

Đoạn đường này được đầu tư cải tạo, nâng cấp bằng vốn vay ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á) và đưa vào khai thác từ năm 2012. Đến năm 2016, Bộ Giao thông - Vận tải đã quyết định chuyển đoạn tuyến này thành Quốc lộ 28.

Đoạn tuyến này có kết cấu móng đường cấp phối đá dăm dày 30cm, mặt đường láng nhựa 3 lớp. Công trình đã trải qua 10 năm khai thác nên đã hết niên hạn sử dụng (thời hạn sử dụng mặt đường láng nhựa từ 4-7 năm).

Hằng năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có bố trí kinh phí để sửa chữa, bảo đảm giao thông trên tuyến. Tuy nhiên, nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chưa khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng.

Dọc Quốc lộ 28 hiện có mức độ phát triển dân cư khá cao. Các hộ dân đã san lấp mặt bằng để xây dựng nhà cửa, công trình nên ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước. Điều này khiến nhiều đoạn bị ngập cục bộ làm mặt đường xuống cấp nhanh, hư hỏng.

Trước thực trạng các "ao nước" xuất hiện chi chít trên Quốc lộ, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với huyện Krông Nô vận động người dân đào rãnh thoát nước ra khỏi phạm vi nền đường. Sở Giao thông vận tải cũng đã kiểm tra các vị trí tụ thủy để thoát nước công trình cục bộ, bàn giao cho địa phương để có kế hoạch thu hồi, giải phóng mặt bằng.

Hiện tại, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí kinh phí để sửa chữa nền, mặt đường khoảng gần 20km tuyến đường này. Sở Giao thông vận tải đã bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu để triển khai thi công các công trình sửa chữa theo kế hoạch.

Đối với một số đoạn hư hỏng cục bộ ngoài kế hoạch sửa chữa năm nay, Sở Giao thông vận tải  cho biết sẽ đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho sửa chữa, cải tạo trong năm 2023.

Trước đó, Báo Lao động phản ánh, khi mùa mưa năm 2022 đến thì cũng là lúc Quốc lộ 28 đoạn qua huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xuất hiện chi chít các "ao nước", gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nguy hiểm rình rập từ các khu chợ ven Quốc lộ 6 tại Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Tình trạng họp chợ ven tuyến Quốc lộ 6 diễn ra khá phổ biến. Hoạt động này gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 51 gây ách tắc giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 19.6, trên quốc lộ 51, đoạn phường An Hòa, TP.Biên Hòa đã xảy ra 1 vụ cháy xe đầu kéo, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 51.

Tai nạn liên hoàn tại Lâm Đồng, Quốc lộ 20 ách tắc nghiêm trọng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Chiều ngày 17.6, vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và xe tải, khiến xe khách 16 chỗ ngồi bị biến dạng phần đầu, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Chuối (huyện Đạ Huoai) bị ách tắc nghiêm trọng. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguy hiểm rình rập từ các khu chợ ven Quốc lộ 6 tại Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Tình trạng họp chợ ven tuyến Quốc lộ 6 diễn ra khá phổ biến. Hoạt động này gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 51 gây ách tắc giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 19.6, trên quốc lộ 51, đoạn phường An Hòa, TP.Biên Hòa đã xảy ra 1 vụ cháy xe đầu kéo, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 51.

Tai nạn liên hoàn tại Lâm Đồng, Quốc lộ 20 ách tắc nghiêm trọng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Chiều ngày 17.6, vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và xe tải, khiến xe khách 16 chỗ ngồi bị biến dạng phần đầu, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Chuối (huyện Đạ Huoai) bị ách tắc nghiêm trọng. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.