Khắc phục ngay hư hỏng hạ tầng do mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện yêu cầu các đơn vị khắc phục kịp thời hư hỏng hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo công điện, những ngày qua, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bộ Giao thông Vận tải theo đó yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; các Cục Quản lý đường bộ II, III; Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai và Đắk Lắk chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực miền Trung, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực phục vụ khắc phục hậu quả do mưa, lũ trên các tuyến quốc lộ. Kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà, cầu yếu, khu vực đường xung yếu, kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt.

Đối với các đoạn tuyến quốc lộ, đường cao tốc bị hư hỏng, ngập nước nhưng vẫn bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông, phải tổ chức phân luồng giao thông. Trong đó, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người, phương tiện.

Tại các quốc lộ, đường cao tốc bị hư hỏng nặng, không đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện, phải xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông.

Yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng giao thông các đoạn tuyến đường bị hư hỏng, ngập nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người, phương tiện. Các đoạn tuyến không đảm bảo lưu thông xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.

Chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc, kịp thời khắc phục sự cố do mưa, lũ gây ra; phân luồng, đảm bảo giao thông trên các quốc lộ ủy thác và đường địa phương, đặc biệt là hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các khu vực bị đứt đường, đoạn đường bị sạt lở, ngập sâu. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: 3 người chết, 6 người mất tích trong mưa lũ

Phương Uyên |

PHÚ YÊN - Trong đợt mưa lũ này, Phú Yên ghi nhận lượng mưa lớn nhất 671,80mm. Mực nước lũ chỉ sau trận lũ lịch sử năm 1993 và năm 2009.

Cầu ở Đắk Lắk hư hỏng do mưa lũ, học sinh đi đường vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều công trình giao thông, hoa màu của người dân địa phương này thiệt hại khá nặng.

Mưa lũ ở miền Trung chạm mức lũ lịch sử, dự báo diễn biến những ngày tới

AN AN - VY VY |

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng nay (1.12), đã có 10 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền Trung. Từ nay đến cuối năm, khả năng xuất hiện đợt mưa cực đoan như những ngày qua ở khu vực này là rất thấp.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Phú Yên: 3 người chết, 6 người mất tích trong mưa lũ

Phương Uyên |

PHÚ YÊN - Trong đợt mưa lũ này, Phú Yên ghi nhận lượng mưa lớn nhất 671,80mm. Mực nước lũ chỉ sau trận lũ lịch sử năm 1993 và năm 2009.

Cầu ở Đắk Lắk hư hỏng do mưa lũ, học sinh đi đường vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều công trình giao thông, hoa màu của người dân địa phương này thiệt hại khá nặng.

Mưa lũ ở miền Trung chạm mức lũ lịch sử, dự báo diễn biến những ngày tới

AN AN - VY VY |

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng nay (1.12), đã có 10 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền Trung. Từ nay đến cuối năm, khả năng xuất hiện đợt mưa cực đoan như những ngày qua ở khu vực này là rất thấp.