Khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới vào giữa và cuối tháng 7

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện tượng thời tiết nguy hiểm xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông, tập trung vào khoảng giữa và cuối tháng 7.

Những ngày đầu tháng 7.2021, dao động Madden – Julian (MJO) có khả năng tác động đến thời tiết các tỉnh phía nam nước ta.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, khu vực phía nam sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông trong tháng. Trong tháng 7.2021, xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông, tập trung vào khoảng giữa và cuối tháng.

Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, tập trung vào thời kỳ đầu và cuối tháng. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, thời kỳ 10 ngày đầu tháng (từ ngày 1 - 10.7.2021), khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La do ảnh hưởng hội tụ gió 5000m còn duy trì nên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, mưa xuất hiện tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm.

Từ khoảng ngày 5.7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Ngoài ra, thời kỳ từ ngày 4 - 10.7, gió mùa tây nam phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ gia tăng mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20 - 30%. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Trung Bộ cao hơn từ 1 - 1,5 độ C, có nơi trên 2 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng. 0,5-1 độ C, các nơi khác xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

10 ngày cuối tháng (21 - 31.7.2021), nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Cách làm mát phòng không cần bật điều hoà trong thời tiết nắng nóng gay gắt

An An (Theo AFP) |

Theo Cơ quan Môi trường và Kiểm soát Năng lượng quốc gia Pháp (ADEME), trong thời tiết nắng nóng thì việc mở cửa sổ vào ban đêm để không khí lưu thông và tản nhiệt tích tụ vào ban ngày sẽ giúp làm mát phòng mà không cần sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Thông tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ

THẢO ANH |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, nắng nóng ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3 - 4.7.

Bão nhiệt đới Elsa sắp sửa hình thành, Caribbea chuẩn bị hứng bão

Phương Linh |

Theo dự báo thời tiết cảnh báo, một vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành cơn bão nhiệt đới thứ 5 trong mùa bão.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cách làm mát phòng không cần bật điều hoà trong thời tiết nắng nóng gay gắt

An An (Theo AFP) |

Theo Cơ quan Môi trường và Kiểm soát Năng lượng quốc gia Pháp (ADEME), trong thời tiết nắng nóng thì việc mở cửa sổ vào ban đêm để không khí lưu thông và tản nhiệt tích tụ vào ban ngày sẽ giúp làm mát phòng mà không cần sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Thông tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ

THẢO ANH |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, nắng nóng ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3 - 4.7.

Bão nhiệt đới Elsa sắp sửa hình thành, Caribbea chuẩn bị hứng bão

Phương Linh |

Theo dự báo thời tiết cảnh báo, một vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành cơn bão nhiệt đới thứ 5 trong mùa bão.